Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất 0,1%, dự báo GDP của Anh giảm 14% trong năm 2020

(ĐTCK) Ngân hàng Anh (BoE) hôm nay (7/5) đã quyết định giữ lãi suất cơ bản ở mức 0,1%, song cho biết họ sẵn sàng hành động nếu cuộc khủng hoảng kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19 tiếp tục xấu đi.
Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất 0,1%, dự báo GDP của Anh giảm 14% trong năm 2020

Theo thông báo chính thức đăng trên trang web của BoE, Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc BOE (MPC) đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất ở mức 0,1%. Kể từ khi đại dịch bùng phát, BoE đã cắt giảm lãi suất cơ bản hai lần từ mức 0,75%.

Bên cạnh đó, MPC cũng đã thông qua quyết định tiếp tục duy trì chương trình nới lỏng định lượng (QE). Tại cuộc họp của MPC, quyết định trên được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống. 

Theo đó, MPC sẽ mua lại thêm 200 tỷ bảng Anh (tương đương 247,55 tỷ USD) trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, nâng tổng giá trị của gói QE lần này lên 645 tỷ bảng. Ngoài ra, có hai thành viên của MPC ủng hộ "bơm" thêm 100 tỷ bảng để kích thích kinh tế.

BoE cho biết, MPC sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng có những hành động tiếp theo khi cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế và không để ảnh hưởng tới mục tiêu lạm phát 2%.

Trong kịch bản mới nhất do BoE đưa ra, đối với triển vọng của nền kinh tế Anh, BoE dự báo, GDP năm 2020 của Anh sẽ giảm 14%, đặc biệt trong quý II sẽ sụt giảm 25%. 

"Sự lây lan của Covid-19 và các biện pháp hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh có tác động đáng kể đến Vương quốc Anh và nhiều quốc gia trên thế giới. Hoạt động kinh tế giảm mạnh kể từ đầu năm, thất nghiệp đã tăng lên rõ rệt", BoE cho biết.

Tuy nhiên, với giả định các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, BOE hy vọng sự sụt giảm GDP chỉ là tạm thời và sẽ phục hồi nhanh chóng sau đó.

BoE dự báo, GDP của Anh sẽ phục hồi mức tăng trưởng trước đại dịch vào nửa cuối năm 2021 và tăng trưởng 3% vào năm 2022. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh, những dự báo phụ thuộc vào các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh tại Anh và trên toàn cầu.

Theo phân tích của BoE, tỷ lệ thất nghiệp của Anh sẽ ở mức 8% vào năm 2020, 7% vào năm 2021 và 4% vào năm 2022.

Tháng trước, theo báo cáo của, IHS Markit, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ Anh đã giảm xuống 13,4 điểm trong tháng 4/2020, mức thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát trên được thực hiện vào năm 1996.

Tuy vậy, chỉ số PMI lĩnh vực dịch vụ này chưa tính tới các nhà bán lẻ, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của lệnh phong tỏa mà Anh áp dụng vào ngày 23/3, cũng như nhiều người tự kinh doanh.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ công bố kết quả đánh giá lần thứ hai về các biện pháp phong toả trong hôm nay (7/5), sau khi Vương quốc Anh vượt qua Ý, đứng đầu châu Âu về số ca tử vong do Covid-19.

Tính đến ngày 7/5, Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 202.000 ca nhiễm với hơn 30.000 ca tử vong.

Quỳnh Lê
Theo CNBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục