Nga ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục trong tuần thứ tư liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga ghi nhận hơn 5.400 ca tử vong trong bảy ngày qua. Đây là tỷ lệ tử vong tối đa được cập nhật trong tuần thứ tư liên tiếp.
Ảnh minh họa: TASS. Ảnh minh họa: TASS.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, tỷ lệ mắc Covid-19 ở nước này trong bảy ngày qua thực tế đã ngừng tăng lên, tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tối đa đang được cập nhật trong tuần thứ tư liên tiếp.

Ngày (18/7), ban điều hành đã ghi nhận 5.417 người tử vong trong bảy ngày qua. Đây là mức cao mới kể từ khi bắt đầu đại dịch, tuần trước là 5.077 trường hợp tử vong được ghi nhận. Đồng thời, tỷ lệ tử vong trên nền nhiễm bệnh cao hầu như không thay đổi. So với cuối tuần qua, tỷ lệ này đã tăng từ 2,47% lên 2,49%.

Về số ca mắc mới, từ ngày 12 đến ngày 18/7, Ban điều hành thông báo, có 174.800 trường hợp. Con số này chỉ cao hơn 1,4% so với trong bảy ngày trước đó, trong khi tuần trước con số này vượt quá 8% và tuần trước đó là 18,7%.

Mặc dù vậy, hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp, Nga ghi nhận hơn 25.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày. Số ca mắc mới nhiều nhất vẫn là ở thủ đô Moscow - gần 4.360, tỉnh Moscow - hơn 2.550 và St.Petersburg - hơn 1.940. Trên cả nước đã ghi nhận 764 ca tử vong trong 24h qua.

Trong diễn biến liên quan, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, tình hình dịch bệnh tuy vẫn còn phức tạp, nhưng theo tuần, số ca mắc mới đang ít đi, số ca nhập viện cũng ngày càng ít đi.

Tất cả là nhờ những biện pháp hạn chế đã được đưa ra, việc tiêm chủng hàng loạt và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vệ sinh dịch tễ. Do đó, kể từ ngày mai, 19/07, tại thủ đô Moscow hủy yêu cầu mã QR về việc đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, hoặc đã bị mắc bệnh chưa quá 6 tháng để đến các nhà hàng, quán cà phê; mở cửa trở lại các sân chơi dành cho trẻ em.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin giải thích rằng, điều này trở nên khả thi, bao gồm nhờ việc tiêm chủng hàng loạt của người dân. Hơn 3,7 triệu người ở Moscow đã tiêm mũi đầu tiên, hơn hai triệu người đã tiêm đầy đủ cả hai mũi.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục