Nền tảng cho sự tăng tốc của dòng vốn FDI

0:00 / 0:00
0:00
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy xu hướng tích cực và bền vững. Đây chính là nền tảng để FDI tiếp tục tăng tốc trong quý IV/2025 và năm 2026.
Nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào Việt Nam, trong đó có AEON - “ông lớn” bán lẻ của Nhật Bản. Ảnh: Đức Thanh Nhiều nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào Việt Nam, trong đó có AEON - “ông lớn” bán lẻ của Nhật Bản. Ảnh: Đức Thanh

Vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam

Chỉ trong vòng một tuần, AEON - “ông lớn” bán lẻ của Nhật Bản, đã khai trương liên tiếp 2 cơ sở bán lẻ mới tại Việt Nam, gồm Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Văn Giang (Hưng Yên) và Trung tâm Thương mại AEON Tân An (Tây Ninh).

Lâu nay, tại Việt Nam, AEON MALL phụ trách phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn, còn AEON Việt Nam đảm nhiệm phát triển các trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị và cửa hàng chuyên doanh. Các cửa hàng bách hóa, chuyên doanh này thường được đặt trong các trung tâm thương mại lớn khác, bao gồm cả của Vingroup như ở AEON Văn Giang. Tuy nhiên, AEON Tân An lại khác, lần đầu tiên AEON Việt Nam quyết định tự xây dựng một trung tâm thương mại riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, với vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bởi vậy, nếu AEON Văn Giang được xem là bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, thì AEON Tân An lại là “bước tiến chiến lược” trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam - như lời ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam.

“Kể từ khi mở trung tâm mua sắm đầu tiên, đến nay chúng tôi đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ USD”, ông Tezuka Daisuke cho biết, đồng thời khẳng định, một ngân khoản tương tự sẽ tiếp tục được AEON đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, nhằm tăng gấp ba lần quy mô hoạt động tại thị trường này đến năm 2030.

AEON không phải là nhà đầu tư nước ngoài duy nhất liên tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Chỉ riêng trong tháng 9/2025, hàng loạt dự án FDI đã được các địa phương cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Chẳng hạn, Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định tại tỉnh Gia Lai của Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia (Singapore), với tổng vốn đầu tư hơn 218,4 triệu USD; Dự án Nhà máy Sản xuất, gia công linh kiện điện tử của Công ty TNHH Jahwa Vina (Hàn Quốc) tại tỉnh Phú Thọ, vốn đầu tư 100 triệu USD; hay Dự án Mega Textile - Vietnam tại tỉnh Nghệ An của Công ty TNHH Mega Textile Việt Nam (Singapore), tăng vốn thêm 350 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 940 triệu USD…

Những dự án này đã góp phần quan trọng đưa tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 lên 28,5 tỷ USD (cả vốn đăng ký mới và vốn tăng thêm), tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện đạt khoảng 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

“Trong bối cảnh chung toàn cầu, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế”, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) nhận định, đồng thời nhấn mạnh, việc các dự án hiện hữu mở rộng đầu tư và vốn thực hiện tăng 8,5% cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư Việt Nam, cũng như khả năng hấp thụ vốn và tiến độ giải ngân được cải thiện, nhất là trong bối cảnh FDI toàn cầu suy giảm.

Lường trước khó khăn, chuẩn bị sẵn sàng để bứt phá

Để thu hút được nhiều hơn dòng vốn FDI chất lượng cao, Bộ tài chính đang xây dựng Đề án Thu hút FDI thế hệ mới. Cùng với đó, Bộ cũng xác định sẽ tập trung xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao; đồng thời phối hợp với địa phương tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đây chính là những bước chuẩn bị quan trọng cho sự tăng tốc bền vững của dòng vốn FDI.

Những tổ chức quốc tế như WB, IMF, ADB…, cùng cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài đều khẳng định sức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Đó là lý do dù dòng vốn đầu tư toàn cầu giảm, vốn FDI vào Việt Nam vẫn tăng tốc và trở thành điểm sáng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, khó khăn cũng ngày càng lộ rõ. Trong báo cáo về tình hình thu hút FDI, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, bức tranh kinh tế - chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, buộc các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế phải gia tăng sự cẩn trọng, rà soát lại chiến lược sản xuất - kinh doanh, điều chỉnh chuỗi cung ứng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút FDI của Việt Nam.

“Nhà đầu tư mới đang thận trọng hơn khi khởi động dự án tại Việt Nam do biến động trên thị trường toàn cầu. Quy mô dự án cũng giảm, khi các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào dự án đang hoạt động thay vì đầu tư mới; giải ngân vốn thực hiện thấp hơn dự báo do các khó khăn về hạ tầng, chi phí đầu vào như điện, nước, nhân công, logistics…”, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định. Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, lao động và trách nhiệm xã hội cũng khiến nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Trong cuộc trao đổi gần đây với báo chí, ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho rằng, dòng FDI vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ, song cũng đối mặt với nhiều thách thức khi vốn đăng ký mới giảm do bất ổn toàn cầu.

Thực tế, đây không chỉ là câu chuyện của Việt Nam, mà còn là xu hướng chung trên toàn cầu. Báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) năm 2025 cho thấy, FDI thế giới tiếp tục suy giảm năm thứ hai liên tiếp (giảm 11% trong năm 2024) và sẽ còn gặp khó khăn do rủi ro địa chính trị, bảo hộ thương mại, phân mảnh chuỗi cung ứng trong năm 2025. Chưa kể, các biện pháp cấm vận, trừng phạt tài chính và kiểm soát đầu tư ra nước ngoài của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang tác động mạnh đến dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, FDI vào Việt Nam bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo Cục Đầu tư nước ngoài, kết quả thu hút FDI 9 tháng đầu năm 2025 vẫn cho thấy xu hướng “tích cực và bền vững”, là nền tảng để FDI tiếp tục tăng tốc trong quý IV/2025 và năm 2026.

Nguyên Đức
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục