GDP quý III sẽ tăng trưởng bao nhiêu?
Theo kịch bản được Bộ Tài chính xây dựng, sau khi tăng trưởng GDP 6 tháng ở mức 7,52%, để cả năm tăng trưởng 8%, thì quý III, tăng trưởng GDP phải đạt 8,3%; còn quý IV, con số là 8,5%. Còn muốn đạt mức tăng trưởng 8,3-8,5%, theo tinh thần của Nghị quyết số 226/NQ-CP, tăng trưởng GDP quý III phải đạt 8,9-9,2%, còn quý IV là 8-8,1%.
Đây là mức tăng trưởng rất cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và cả Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Tuy vậy, trong báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 9, Khối Nghiên cứu của Công ty cổ phần Chứng khoán MBS (MBS) cho rằng, bất chấp các rủi ro về thuế quan và tình trạng bất ổn chính trị, kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn ghi nhận những kết quả tích cực trong tháng 8/2025 và 8 tháng đầu năm.
Các báo cáo của Chính phủ, nhận định của các định chế quốc tế cũng đánh giá cao những kết quả mà nền kinh tế Việt Nam đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2025. Nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô rất tích cực như tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt trên 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 15,4 tỷ USD, tăng 8,8%; xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8%; tiêu dùng phục hồi tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%; khách quốc tế đạt trên 13,9 triệu lượt người, tăng 21,7%; Chỉ số Sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng 2 con số, đạt tốc độ tăng 10%...
Sau mức tăng trưởng ấn tượng 7,5% trong nửa đầu năm 2025 và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 7,5% (từ mức dự báo trước đó là 6,9%; so với 7,09% trong năm 2024), với tăng trưởng quý III/2025 dự kiến đạt 7,6% so với cùng kỳ và quý IV/2025 đạt 7,2%.
Nguồn: Dự báo của UOB
Dựa trên các con số đó, MBS dự báo, tăng trưởng GDP quý III/2025 sẽ đạt mức 8,6-8,9%. “Điều này cho thấy, đất nước vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu đầy tham vọng của mình”, các chuyên gia của MBS nhận định.
Ngân hàng UOB cũng có những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam, theo báo cáo được công bố gần đây. Các chuyên gia của ngân hàng này cho rằng, bất chấp rủi ro và bất ổn thuế quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Thêm vào đó, hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro, nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế.
Theo dự báo của UOB, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,6% trong quý III. Con số này tuy chưa đạt kịch bản của nền kinh tế, nhưng vẫn là một con số tích cực.
Con số cuối cùng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý III/2025 và 9 tháng đầu năm 2025 sẽ được chính thức công bố vào đầu tuần tới. Tuy vậy, mức tăng trưởng được dự báo là khả quan. Khi báo cáo Chính phủ hồi đầu tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đánh giá chung kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2025, dự kiến cả 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt tối thiểu 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội đặt ra. Nếu vậy, tăng trưởng GDP của quý III sẽ là một con số tích cực.
Để nền kinh tế đi đúng kịch bản
Con số của quý III sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bức tranh chung của nền kinh tế trong năm 2025. Tương tự, trong quý IV, bắt đầu từ hôm nay (1/10), cũng cần phải rất nỗ lực để nền kinh tế có thể đi đúng kịch bản.
Vậy đâu sẽ là động lực để nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay? Nhiều giải pháp đã được Chính phủ đề ra, bao gồm cả làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, quan trọng bây giờ là quyết liệt thực hiện.
Đó cũng là lý do mà sau các chỉ thị về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ vừa tiếp tục ban hành chỉ thị về đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, để kích cầu tiêu dùng, phải tổ chức chiến dịch truyền thông đặc biệt đẩy mạnh Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước; thúc đẩy các chương trình du lịch, kết hợp với sự kiện văn hóa, lễ hội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí; cung cấp các gói tín dụng hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng với quy trình, điều kiện vay thuận lợi…
Như vậy, “bộ ba cỗ xe tam mã” động lực tăng trưởng truyền thống đều đã được Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị thúc đẩy. Trong đó, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, làm sao tiêu hết con số 1 triệu tỷ đồng đầu tư công trong năm nay là rất quan trọng.
Cùng với đó, điều quan trọng, theo GS-TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, phải phát huy được vai trò “vốn mồi” của đầu tư công, từ đó kéo theo vốn tư nhân, thúc đẩy đầu tư toàn xã hội. “Khi Nhà nước bỏ vốn, sẽ tạo ra niềm tin và kỳ vọng, thu hút nhiều nhà đầu tư khác tham gia”, ông Cường nói như vậy tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam với chủ đề “Động lực nào cho tăng trưởng GDP 8,3-8,5%” được tổ chức mới đây.
Theo ông Cường, hiện có hơn 2.200 dự án với tổng số vốn lên tới 6 triệu tỷ đồng đang bị đình trệ. Nếu tháo gỡ được vướng mắc cho các dự án, nguồn lực khổng lồ này sẽ ngay lập tức được bơm vào nền kinh tế.
Trong Nghị quyết số 226/NQ-CP, Chính phủ cũng đã đặt ra mục tiêu trong nửa cuối năm 2025, giải ngân 100% vốn đầu tư công; huy động vốn đầu tư tư nhân khoảng 1,5 triệu tỷ đồng; vốn FDI thu hút 18 tỷ USD, giải ngân 16 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện từ các nguồn khác khoảng 165.000 tỷ đồng. Nguồn lực này, nếu được huy động và sử dụng hiệu quả theo kế hoạch, sẽ góp phần quan trọng đưa nền kinh tế đi đúng kịch bản đề ra.