Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố

(ĐTCK) Thay vì phải đến bể bơi, nhiều người dân Hà Nội chọn hồ Tây như một "bãi biển" lý tưởng.

Những ngày này, Hà Nội đang trong đợt cao điểm nắng với nền nhiệt lên tới 39 độ C.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 2

  Do đó, vào buổi chiều tối, Hồ Tây trở thành địa điểm lí tưởng để người dân Hà Nội đến vui chơi và bơi giải nhiệt bởi không gian rộng rãi và thoáng đãng.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 3

Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng trước sự nóng bức ngột ngạt của không khí đầu hè nhiều người còn đưa cả con nhỏ đến Hồ Tây bơi.   

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 4

Người dân tập trung bơi ở Hồ Tây đông nhất từ 16 đến 18h, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Thanh Niên, Trích Sài, Nhật Chiêu. 

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 5

 Không chỉ có thanh niên, mà cả những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em cũng đi tắm khiến cho khung cảnh nơi đây nhộn nhịp như một "bãi biển" thực thụ.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 6

Sau một ngày bốc hỏa, ai ai cũng thỏa sức vẫy vùng trong làn nước trong mát.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 7

 Để đảm bảo an toàn có người chuẩn bị sẵn phao bơi tiêu chuẩn.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 8

Cũng có người chỉ trang bị những phao bơi tự chế từ hộp xốp, thùng nhựa... 

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 9

 Bạn trẻ còn mang cả xe đạp xuống bơi cùng vừa vui vừa... đỡ mất.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 10

 Đặc biệt, do không gian tự do thoải mái nên các chú cún cưng cũng là những khách thường xuyên của bể bơi đặc biệt này.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 11

Nhiều người cho rằng vì nước Hồ Tây là nước tự nhiên, không gian rộng rãi, thoáng mát và không mất tiền mua vé... nên thường xuyên đến đây bơi giải nhiệt.

Nắng nóng đỉnh điểm, người Hà Nội ngâm mình dưới “biển” giữa thành phố ảnh 12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đây mới chỉ là đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay. Dự báo từ mai, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ dịu dần và sang đầu tuần sẽ giảm xuống mức 32-33 độ C khi mưa dông xuất hiện, chấm dứt nắng nóng.

Dũng Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục