NamA Bank: nghịch chiều tín dụng và lợi nhuận

(ĐTCK) Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của NamA Bank lên tới 26,5% qua 9 tháng, nhưng sự tăng trưởng tốt này gần như không đóng góp gì cho lợi nhuận.
NamA Bank: nghịch chiều tín dụng và lợi nhuận

 

Báo cáo tài chính của NamA Bank vừa được công bố cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối tháng 9/2013 chỉ chiếm 2,17% trên tổng dư nợ so với con số cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này là 2,47%.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động NamABank tiếp tục mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, với 20,4 tỷ đồng trong quý 3/2013 và hơn 60 tỷ đồng lũy kế trong 9 tháng đầu năm, khiến cho lợi nhuận của ngân hàng sụt giảm đáng kể. NamA Bank chỉ đạt 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm nay, nhà băng này chỉ đạt hơn 51 tỷ đồng so với con số cùng kỳ năm ngoài (đạt gần 144 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Các chỉ tiêu khác, qua 9 tháng đầu năm đều tăng trưởng khả quan. Tín dụng đạt tỷ lệ tăng trưởng 26,5%; huy động vốn tăng trên 43%; kinh doanh ngoại hối quý 3 năm nay lãi 7,7 tỷ đồng và 9 tháng là 20,3 tỷ, tăng lần lượt 328% và 66,4% so với cùng kỳ 2012. Hoạt động dịch vụ trong năm nay cũng không còn thu lỗ như năm ngoái mà đạt lãi lần lượt 5,3 tỷ ở quý 3 và 7 tỷ trong 9 tháng.

Giải thích về việc tín dụng ngân hàng tăng cao, nhưng lợi nhuận giảm, lãnh đạo của  NamA Bank cho rằng, nếu nhìn vào tỷ lệ tăng trưởng thì mức tăng trưởng 26,5% tín dụng của NamA Bank 9 tháng đầu năm được cho là cao. Nhưng nếu xét về con số tuyệt đối, hiện tổng dư nợ cho vay khác hàng của NamA Bank còn rất nhỏ, mới đạt 8.664 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2013, chỉ ngang bằng với một chi nhánh của nhà băng lớn.

Thùy Vinh
Thùy Vinh

Tin cùng chuyên mục