Nam Việt (ANV): Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc có thể bị chậm lại do ảnh hưởng dịch Corona

(ĐTCK) Theo báo cáo mới nhất của CTCP Nam Việt (ANV - sàn HOSE), trong năm 2019, Trung Quốc là thị trường chiếm đến 36% kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đầu năm 2020 có thể sẽ bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh 2019-nCoV.
Nam Việt (ANV): Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc có thể bị chậm lại do ảnh hưởng dịch Corona

Năm 2019, xuất khẩu cá tra đạt 2,03 tỷ USD, giảm 10,2%, trong đó Trung Quốc - Hongkong là thị trường lớn nhất, chiếm 36% thị phần, theo sau là Đông Nam Á. Hai thị trường này là 2 thị trường duy nhất tăng trưởng nhập khẩu cá tra lần lượt 37% và 8% so với cùng kỳ. 

Vào ngày 27/1/2020, Trung Quốc vừa thông báo sẽ kéo dài kì nghỉ Tết Nguyên đán của cả nước đến ngày 2/2 để giảm sự lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, hầu hết các tỉnh tại Trung Quốc thông báo các doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa đến ngày 9/2. Vì vậy, tất cả các hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc đều bị chậm lại đến khi có thông báo của Chính phủ về ngày làm việc lại.

Mặc dù xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh do các doanh nghiệp ngưng làm việc, vấn đề này chỉ mang tính chất tạm thời và nhu cầu tiêu thụ cá khả năng cao sẽ tăng trưởng mạnh sau giai đoạn này.

Nguyên nhân do dịch tả lợn châu Phi vừa qua đã làm giảm mạnh nguồn cung thịt lợn, thêm vào đó, cúm gia cầm H5N1 vừa khởi phát có thể sẽ làm giảm nguồn cung thịt gia cầm, cá tra là nguồn đạm thay thế vừa túi tiền và không mang bệnh có thể được cung cấp nhanh chóng từ Việt Nam sang Trung Quốc trong vòng 7 ngày.

Hiện nay, ANV có khả năng tự chủ 100% nguyên liệu. Trong năm 2019, ANV đã xuất khẩu 3.290 container (tăng 19% so với năm trước), với tổng doanh thu đạt 153,5 triệu USD (tăng trưởng 3%), đạt mức cao nhất 10 năm mặc dù giá cá tra đã giảm mạnh từ mức đỉnh điểm của năm 2018. 

Lợi nhuận sau thuế ANV đạt 704 tỷ đồng (tăng trưởng 17,3%) nhờ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu. Biên lợi nhuận sau thuế cải thiện từ mức 14,7% năm 2018 lên 15,7% năm 2019.

Nam Việt (ANV): Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc có thể bị chậm lại do ảnh hưởng dịch Corona ảnh 1

Nguồn báo cáo tài chính ANV

Năm 2019, ANV đã đưa vùng nuôi cá tra “hữu cơ” công nghệ cao đi vào hoạt động, đảm bảo khả năng tự chủ 100% nguyên liệu. Với các cơ sở đã xây dựng từ các năm trước, theo ANV, năm 2020 sẽ là một năm thử thách khác giúp Navico tiếp tục mở rộng thị trường và chứng minh sự bền vững qua những giai đoạn khủng hoảng. 

Trên thị trường chứng khoán, do ảnh hưởng bởi tâm lý nhà đầu tư về dịch Corana, nhiều cổ phiếu thuỷ sản đã giảm điểm, trong đó kết phiên hôm nay, ANV giảm 7% và đóng cửa tại mức giá sàn 17.950 đồng/CP.

Phan Hằng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục