Nam A Bank đẩy mạnh mở rộng mạng lưới

(ĐTCK) Ngày 13/11, xét đề nghị thành lập phòng giao dịch của Nam A Bank, Thống đốc NHNN đã chấp thuận cho Nam A Bank thành lập 4 phòng giao dịch tại TP. Đà nẵng và Bình Dương, bao gồm Phòng giao dịch Thanh Khê, Phòng giao dịch Bến Cát, Phòng giao dịch Thuận An và Phòng giao dịch Tân Uyên.
Nam A Bank đẩy mạnh mở rộng mạng lưới
Theo đó, trong vòng 12 tháng tới, Nam A Bank có thể mở rộng mạng lưới theo quy định của NHNN.
Việc Nam A Bank được cấp phép đến 4 phòng giao dịch là ví dụ điển hình cho thấy, NHNN không hề bít cửa mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại. Chỉ cần đủ điều kiện đảm bảo an toàn vốn và nợ xấu dưới 3%, NHNN sẵn sàng cấp phép mở rộng mạng lưới, phục vụ cho hoạt động kinh doanh như Nam A Bank.
Nhận định về hướng phát triển mạng lưới của ngân hàng thương mại sắp tới, một lãnh đạo NHTM cho rằng, sau một thời gian cấp phép rầm rộ, mô hình này cũng bắt đầu bộc lộ một số hạn chế, vì thế, những ngân hàng thương mại thời gian trước cho mở rầm rộ thì nay đã dần rút gọn. Việc quản lý mô hình này vì vậy cũng có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng chặt chẽ hơn.
Theo đó, trong thời gian tới các ngân hàng thương mại muốn mở rộng mạng lưới, trước hết, bản thân ngân hàng thương mại phải hoàn thiện, đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3%.
“Chỉ có ngân hàng nào vững mạnh, nợ xấu thấp mới có thể xin NHNN chấp thuận mở rộng mạng lưới. Đây cũng là mục tiêu dài hạn mà các ngân hàng phải hướng tới”, lãnh đạo ngân hàng thương mại chia sẻ.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục