Mỹ - Trung sẽ có một cuộc tham vấn thương mại vào ngày 25/10

(ĐTCK) Tại một cuộc họp nội các vào hôm thứ Hai (21/10), Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, một vòng tham vấn thương mại Mỹ -  Trung tiếp theo ở cấp Bộ trưởng sẽ được tổ chức vào ngày 25/10.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hac. Ảnh: Reuters. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hac. Ảnh: Reuters.

“Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và tôi sẽ đàm phán với các đồng nghiệp Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này," ông Lighthizer tiết lộ tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng và cho biết thêm, sáng hôm 21/10, hai bên cũng đã có một cuộc hội đàm.

“Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị sẵn sàng cho một trong những thỏa thuận thương mại khi tới Chile”, Đại diện Thương mại Mỹ nói thêm, đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyến công du tới Diễn đàn Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Santiago ngày 16 và 17/11.

Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại tại Washington vào hai này 10 và 11/10 và sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington và Bắc Kinh đã đi đến giai đoạn quan trọng đầu tiên trong một thỏa thuận để giải quyết tranh chấp thương mại song phương. Ông cũng nói thêm rằng các thỏa thuận sẽ được ký kết sau vài tuần.

Một phần của thỏa thuận đó, Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ đang là mối quan tâm của Mỹ  và mua 40 tỷ USD đến tỷ 50 USD nông sản Mỹ.

Đổi lại, Mỹ đã đồng ý sẽ không tăng thuế từ 25% lên 30% hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc vào ngày 15/10 như kế hoạch.

Quỳnh Lê
TASS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục