Mỹ thay thế Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mỹ đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho châu Âu vào cuối năm ngoái khi các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nga được áp dụng.
Mỹ thay thế Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho châu Âu

Theo dữ liệu từ Eurostat, vào tháng 12/2022, Mỹ đã xuất khẩu gần 34,5 triệu thùng dầu sang Liên minh châu Âu (EU), chiếm khoảng 18% tổng lượng dầu nhập khẩu của EU, tăng 6% lượng dầu mà EU nhập khẩu từ Mỹ so với quý IV/2021.

Trước đó, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của EU khi chiếm tới 31% tổng lượng nhập khẩu cho đến cuối tháng 1/2022. Trong khi đó, Mỹ đứng ở vị trí thứ hai với tối đa 13% thị phần.

Dữ liệu của Eurostat cũng cho thấy tỷ trọng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga ở EU đã giảm mạnh, từ 31% trong I/2022 xuống còn gần 19% vào cuối năm. Điều đó đã khiến Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn thứ hai của EU với gần 20% thị phần, sau thị phần lớn nhất là Na Uy, chiếm gần 31% lượng khí đốt nhập khẩu của EU.

Nga trước đây đã cung cấp tới 1/3 tổng lượng dầu nhập khẩu của EU trước khi nước này phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng lên trước khi xung đột Nga-Ukraine, nhưng các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với ngành năng lượng của Nga đã buộc người mua châu Âu phải tìm các nguồn thay thế, mở ra cơ hội cho sự thay đổi ngày càng lớn.

Vào tháng 2/2022, EU đã nhập khẩu khoảng 63,9 triệu thùng dầu từ Nga, chiếm 33% tổng lượng nhập khẩu. Tỷ lệ đó đã giảm trong những tháng tiếp theo khi các nước châu Âu và EU tìm kiếm các nguồn năng lượng khác để thay thế nguồn cung cấp của Nga.

Đến tháng 5/2022, lượng dầu nhập khẩu của EU từ Nga giảm xuống còn khoảng 24,2 triệu thùng và chiếm khoảng 12% lượng dầu nhập khẩu của EU. Nhập khẩu dầu của Nga vào EU vẫn tương đối ổn định quanh mức đó cho đến tháng 9/2022 thì bắt đầu giảm.

Tính đến tháng 12/2022, lượng dầu nhập khẩu của EU từ Nga đã giảm xuống còn 7,6 triệu thùng, chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của EU và chiếm chưa đến 1/4 lượng nhập khẩu từ các nguồn của Mỹ.

Trong khi đó, có khả năng nhập khẩu dầu từ Nga của EU sẽ tiếp tục giảm do gói trừng phạt thứ sáu của EU, được thông qua vào tháng 6/2022 và có hiệu lực vào ngày 5/12, bao gồm lệnh cấm vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển.

“Vào cuối năm qua, các nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của EU là Mỹ, Na Uy và Kazakhstan cho thấy rằng, EU đã xoay sở để thích ứng với bối cảnh thị trường dầu mỏ đang thay đổi và gần như loại bỏ sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga”, Eurostat cho biết .

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất mà EU tăng cường nhập khẩu dầu khi các biện pháp hạn chế đối với năng lượng của Nga được đưa ra. Nhập khẩu dầu thô của EU từ Na Uy đã tăng lên gần 32,9 triệu thùng trong tháng 12, chiếm 17% lượng dầu nhập khẩu của EU, tăng 7% so với quý IV/2021.

Hôm thứ Ba (28/3), Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết, Nga đã định tuyến lại thành công “toàn bộ khối lượng” xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu bị mất do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, Bộ dự kiến sản lượng dầu khí của Nga sẽ giảm trong năm nay, với việc khai thác khí đốt bị ảnh hưởng do thiếu người mua từ châu Âu.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục