Mỹ mở cuộc điều tra đối với công ty tài chính Countrywide

Tờ The New York Times ngày 9/3 đưa tin, Bộ Pháp lý và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra hành vi gian lận chứng khoán của công ty cho vay cầm cố Countrywide Financial lớn nhất nước này.

Bộ Pháp Lý và FBI đang xem xét việc liệu các quan chức tại Countrywide có cung cấp thông tin sai lạc về điều kiện tài chính và các khoản cho vay đầu tư chứng khoán bằng tài sản cầm cố hay không.

Báo cáo trên được đưa ra trong lúc FBI đang tiến hành điều tra ít nhất 14 công ty có liên hệ với lĩnh vực cho vay cầm cố. Countrywide - hồi tháng 1/2008 đã nhất trí nhượng lại cho Bank of America với giá 4 tỷ USD - đã bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) điều tra - là đối tượng của vụ kiện dân sự về gian lận chứng khoán do các quỹ lương hưu tiến hành.

Countrywide vừa công bố thua lỗ 422 triệu USD trong quý IV/2007, gần gấp hai lần dự báo của các nhà phân tích.

Trong một vụ kiện lớn hơn, các nhà chức trách liên bang đang kiểm tra các công ty cầm cố về khả năng xung đột lợi ích, gian lận kế toán, giao dịch nội gián... Ngoài cuộc điều tra của FBI và SEC, nhiều công tố viên nhà nước đang tiến hành điều tra lĩnh vực cho vay cầm cố.

Theo báo cáo hàng tháng của Bank of America, sự sụp đổ thị trường cho vay cầm cố Mỹ đã lan sang các ngân hàng và lĩnh vực khác trên toàn thế giới, làm mất đi 7.700 tỷ USD về giá trị thị trường chứng khoán từ tháng 10/07


AFP, AP

Tin cùng chuyên mục