Mỹ dự định giảm thuế để đối phó với Covid-19

(ĐTCK) Chính quyền Washington đang bắt đầu thảo luận với Quốc hội Mỹ về kế hoạch giảm thuế cho người dân để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ tại cuộc họp báo về sự lây lan của dịch bệnh hôm thứ Hai (9/3) tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo hôm thứ Hai (9/3) tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP. Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo hôm thứ Hai (9/3) tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

"Ngày mai chúng ta sẽ thấy Thượng viện và đảng Cộng hòa tại Hạ viện thảo luận về khả năng giảm thuế thu nhập hoặc nới lỏng chúng kha khá", ông Trump cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính quyền cũng sẽ đề xuất "không xử phạt các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn bất đắt dĩ vi phạm trong việc trả tiền lương theo giờ". Ông Trump hứa, chính phủ liên bang sẽ tìm cách đối phó với hậu quả của sự lây lan của dịch bệnh do virus gây ra.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, các quan chức trong chính quyền của ông có ý định thảo luận về vấn đề cho vay vốn đối với các chủ doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Washington đang đối thoại với các hãng hàng không và các nhà khai thác tàu du lịch, những người chịu tổn thất rõ ràng nhất từ ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm bình thường hóa trở lại”, ông Trump nói thêm.

New York Times cho biết, hiện Mỹ đã ghi nhận khoảng 580 ca nhiễm Covid-19 với 22 ca tử vong.

Một quan chức Mỹ cũng được xác nhận nhiễm bệnh. Ông Rick Cotton, Giám đốc điều hành của Cơ quan Hàng không và Cảng biển New York và New Jersey do tiếp xúc với những người nhiễm tại sân bay.

Theo Thống đốc New York Andrew Cuomo, ông Cotton sẽ được cách ly và làm việc tại nhà. Thống đốc nhấn mạnh, trong số 142 người nhiễm tại New York, chỉ có 8 người phải nhập viện.

Quỳnh Lê
TASS/NYT

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục