Hôm thứ Ba (25/2), Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Thương mại mở một cuộc điều tra về nhập khẩu đồng vì lý do an ninh quốc gia. Nếu cuộc điều tra phát hiện ra bằng chứng về việc bán phá giá, chính quyền sẽ có thể thực hiện các biện pháp trả đũa, bao gồm áp dụng thuế quan hoặc hạn ngạch.
Cuộc điều tra diễn ra khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về cách các mối đe dọa áp thuế toàn diện của Tổng thống Trump sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Chỉ số cổ phiếu S&P 500 đã giảm trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Ba (25/2) sau khi một cuộc khảo sát chặt chẽ chỉ ra rằng người tiêu dùng Mỹ ngày càng lo lắng về các khoản thuế.
Thông báo của Tổng thống Trump là động thái mới nhất của chính quyền mới nhằm định hình lại mối quan hệ thương mại của Mỹ với thế giới. Ông đã sử dụng kết quả của một cuộc điều tra tương tự để áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào năm 2018. Tổng thống Trump đã nói rằng sẽ áp dụng lại các khoản thuế vào tháng tới.
Tổng thống cũng đã công bố mức thuế quan nhắm trực tiếp vào các đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm Canada, Mexico và Trung Quốc. Ông có kế hoạch áp dụng thuế quan đối ứng đối với các quốc gia áp thuế đối với Mỹ.
Nhà Trắng không cho biết cuộc điều tra về đồng sẽ kéo dài bao lâu hoặc khi nào có thể áp dụng thuế quan. Theo luật, Bộ trưởng Thương mại có 270 ngày để chuẩn bị báo cáo, nhưng các quan chức cho biết Bộ trưởng Howard Lutnick có ý định hành động nhanh chóng.
Đồng là thành phần chính trong xây dựng, vận tải và điện tử. Bộ Năng lượng Mỹ đã thêm đồng vào danh sách các vật liệu quan trọng vào năm 2023 do nhu cầu về công nghệ năng lượng mặt trời và xe điện tăng nhanh, trong số các lĩnh vực khác. Đồng cũng được sử dụng rộng rãi trong vũ khí.
Theo nghiên cứu của ngân hàng ING, Mỹ nhập khẩu khoảng 45% lượng đồng mà nước này tiêu thụ. Chile và Canada là những nhà cung cấp lớn nhất của nước này khi lần lượt cung cấp 35% và 26% lượng nhập khẩu, do đó sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bất kỳ khoản thuế quan nào.
Mỹ là quốc gia sản xuất kim loại lớn nhất vào giữa thế kỷ trước nhưng kể từ đó đã tụt xuống vị trí thứ năm. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump muốn đưa Mỹ trở lại vị trí dẫn đầu trong ngành.
“Đã đến lúc đồng trở về nước… Giống như ngành công nghiệp thép và nhôm của chúng ta, ngành công nghiệp đồng vĩ đại của Mỹ đã bị tàn phá bởi các tác nhân toàn cầu tấn công vào sản xuất trong nước của chúng ta”, Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại cho biết.