Mỹ đặt mục tiêu đối thoại 'mang tính xây dựng' với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Nhà Trắng ngày 31/10 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco trong tháng 11 này để đối thoại "mang tính xây dựng".
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia, ngày 14/11/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ. Tuy nhiên, hiện Bắc Kinh chưa xác nhận Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự sự kiện nói trên.

Đề cập tới cuộc gặp được chờ đợi giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận phía Mỹ "đang hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở San Francisco vào tháng 11".

Theo hãng tin AFP, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết hai bên đã nhất trí về nguyên tắc đối với cuộc gặp tại San Francisco và các bên đang trao đổi nhiều chi tiết quan trọng để hoàn tất kế hoạch này. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã không gặp nhau kể từ cuộc gặp ở Bali hồi tháng 11/2022.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục