Mỹ cảnh báo không ngại “chiến tranh lạnh” với Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ không lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc dù căng thẳng có thể bị đẩy lên thành chiến tranh lạnh.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters). Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn với Washington Post ngày 13/11, Phó Tổng thống Pence khẳng định chính quyền Mỹ sẽ không nhượng bộ trong bối cảnh 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trong giai đoạn căng thẳng. Ông Pence khẳng định Mỹ có thể cân nhắc tới kịch bản chiến tranh lạnh nếu cần thiết.

“Chúng tôi tin rằng Mỹ đang ở vị thế vững mạnh hơn. Chúng tôi hiện đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và chúng tôi có thể tăng mức này lên gấp đôi. Tôi không nghĩ đây là vấn đề (Trung Quốc) hứa hẹn. Chúng tôi cần kết quả. Chúng tôi muốn Trung Quốc phải thay đổi”, ông Pence nói.

Trong thời gian qua, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc nhằm mục tiêu tạo nên thỏa thuận thương mại “tự do và công bằng” giữa 2 quốc gia.

Ông Trump cáo buộc chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp nước này thực hiện hàng loạt các hoạt động chiếm đoạt tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ, ngăn chặn hàng nhái, hàng giả, dừng các hoạt động gây ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế Mỹ, cũng như thao túng tiền tệ. Tổng thống Mỹ muốn thỏa thuận mới sẽ giải quyết triệt để các vấn đề trên.

Theo ông Pence, Trung Quốc hiểu rằng Mỹ đang nghiêm túc thực hiện mục tiêu trên. “Họ biết rõ vị thế của chính quyền Mỹ. Họ biết rõ quan điểm của Tổng thống Trump”, Phó Tổng thống Pence nói và tin tưởng rằng Trung Quốc đã “hiểu được thông điệp từ Mỹ”.

Trong khi đó, khi trả lời phóng viên ngày 13/11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho biết cách tiếp cận của chính quyền ông Trump đang hiệu quả và kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan của Mỹ. Quan chức này cũng nói rằng chính phủ Mỹ và Trung Quốc "đang nối lại liên lạc ở các cấp độ và đây là tín hiệu tốt".

Cuối tháng này, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 sau nhiều tuần 2 nước ngừng thương lượng và bàn bạc về vấn đề chiến tranh thương mại.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục