Mùa đại hội, ngẫm chuyện đầu tư hay lướt sóng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nắm giữ cổ phiếu dài hạn hay giao dịch T+ là các trường phái đầu tư khác nhau và đều giúp cho thị trường chứng khoán có sức sống. Qua các phiên họp ĐHCĐ của doanh nghiệp năm nay có những nhà đầu tư mang tư duy rất đáng chú ý.
Nhiều cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội IDI. Vợ chồng anh Trung (áo kẻ, hàng thứ hai bên phải) Nhiều cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội IDI. Vợ chồng anh Trung (áo kẻ, hàng thứ hai bên phải)

Khách sạn Đông Xuyên ở trung tâm TP. Long Xuyên (An Giang) cuối tuần trước không còn phòng trống. Lý do do khá nhiều cổ đông từ TP.HCM, Hà Nội, thậm chí ở các tỉnh khác bay vào tham dự ĐHCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Đa quốc gia IDI (mã IDI). Họ là những nhà đầu tư cá nhân, trong đó có không ít nhà đầu tư trẻ 8x, 9x, đã tự bỏ chi phí đi lại, ăn ở để tận mắt mục sở thị doanh nghiệp và có cơ hội đối thoại với lãnh đạo cao nhất của Công ty.

Vợ chồng anh Thành Trung lần đầu tiên đến An Giang, tham dự ĐHCĐ IDI kết hợp với chuyến du lịch miền Tây sau 2 năm dịch giã. Hành trình đầu tư của cặp vợ chồng trẻ khá ấn tượng.

Anh kể: “Sau khi tìm hiểu kỹ về IDI trong năm 2018, tôi đã quyết định đầu tư vào công ty. Tôi bắt đầu mua cổ phiếu IDI vào cuối năm 2018, tiếp tục mua tích luỹ thêm khi thị trường sụt giảm điểm. Tôi theo nguyên tắc của Peter Lynch, đó là khi thị trường giảm điểm mạnh, là cơ hội để tích luỹ thêm cổ phiếu và cho đến nay tôi nắm giữ khoảng 550.000 cổ phiếu IDI. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bán IDI trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì tôi thấy công ty vẫn hoạt động tốt, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai còn rất lớn."

"Dịch Covid-19 trong 2 năm 2020 và 2021 ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành thuỷ sản nói riêng. Có những lúc IDI xuống giá như thời kỳ năm 2020, tôi vẫn kiên nhẫn mua thêm khi có tiền nhàn rỗi, và phớt lờ những thông tin trên mạng xã hội vì tôi chỉ quan tâm đến tình hình hoạt động và định hướng tương lai của IDI."

"Quan điểm của tôi khi đầu tư chứng khoán, đó là khi đã tìm ra được cổ phiếu tiềm năng thì phải nắm giữ ít nhất trong vòng 3 năm, vì giá cả trong ngắn hạn là do cung cầu thị trường quyết định, nên hoàn toàn có thể trồi sụt bất thường."

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet có nói: “In the Short-Run, the Market Is a Voting Machine, But in the Long-Run, the Market Is a Weighing Machine.” Hàm ý của câu nói này là trong ngắn hạn, giá cổ phiếu thường không phản ánh đúng giá trị thật của công ty, nhưng về lâu về dài, giá cả và giá trị sẽ hội tụ, nếu công ty thật sự tốt.

Với tinh thần trên, tôi đã kiên nhẫn giữ cổ phiếu IDI cho đến nay. Còn về việc định giá cổ phiếu IDI, tôi không có một mốc cố định khi nắm cổ phiếu của một công ty đang ở vào giai đoạn chuyển mình tăng trưởng mạnh mẽ.

"Lúc VNM mới IPO, giá trị công ty là 100 triệu USD. Có ai nghĩ 15 năm sau, VNM tăng gấp 100 lần, đạt mức vốn hóa 10 tỷ USD? Vậy nên, miễn là công ty vẫn còn tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ!"

Tương tự vợ chồng anh Trung, anh Nam, một nhà đầu tư trẻ, cũng bay từ Hà Nội vào An Giang tham dự đại hội. Anh Nam kể, gia đình sở hữu Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thiên Nam nhưng cá nhân anh lại rất đam mê chứng khoán và dành nhiều thời gian nghiên cứu, đầu tư.

Hiện anh sở hữu hơn 300.000 cổ phiếu IDI, có lãi tốt và đang dao động có nên bán cổ phiếu hay không. Chuyến đi sẽ cho anh thông tin để quyết định tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hay bán ra. Tại đại hội, anh Nam đã đặt câu hỏi với lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch Công ty trở lại thị trường Mỹ cũng như tiến độ nhà máy mới số 3.

Theo lãnh đạo IDI, nhà máy số 3 dự kiến được khởi công trong quý II, đầu quý III năm nay, thời gian xây dựng gần 6 tháng là có thể đưa vào hoạt động (nhà máy đã có sẵn đất, bên cạnh nhà máy số 2). Đây sẽ là nhà máy áp dụng công nghệ hiện đại, được thiết kế khác biệt so với các nhà máy hiện nay, tận dụng được toàn bộ phụ phẩm của con cá tra. Nhà máy số 3 cũng là biến số để IDI giải bài toán xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

ĐHCĐ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) tổ chức hôm 16/4 cũng có sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư trẻ măng, mang tư duy đầu tư nghiêm túc và chịu khó dành thời gian nghiên cứu kỹ doanh nghiệp. Vợ chồng Thu Hà sở hữu vài trăm nghìn cổ phiếu NTL cho biết, quyết định nắm giữ cổ phiếu dài hạn, đến khi nào doanh nghiệp đạt đỉnh lợi nhuận (đưa dự án Hạ Long vào kinh doanh) mới xem xét quyết định bán hay không. Cặp đôi này tính toán, Lideco hiện không vay nợ, chỉ riêng dự án Hạ Long, doanh thu ước tính đã cao hơn vốn hóa Công ty, trong khi giá vốn rất thấp.

Tại đại hội, những câu hỏi chất vấn ban chủ tọa đều phần lớn đến từ nhóm nhà đầu tư trẻ nói trên. Qua nội dung họ chất vấn, có thể thấy nhà đầu tư tìm hiểu rất sát thực tế hoạt động doanh nghiệp, đơn cử như việc nêu tên từng công văn mà Công ty trao đổi với Sở Xây dựng Quảng Ninh và chính quyền địa phương về tiến độ nghiệm thu hạ tầng dự án Hạ Long để có thể đưa sản phẩm ra bán. Họ cũng đưa ra những kiến nghị về việc Công ty có thêm các dự án mới để đảm bảo cho lộ trình phát triển dài hạn...

Chứng khoán là kênh đầu tư dài hạn

TTCK Việt Nam đã bùng nổ trong 2 năm trở lại đây và đón một lượng lớn nhà đầu tư mới nhập cuộc. Họ trẻ, bản lĩnh và chịu khó học hỏi, trưởng thành rất nhanh từ thị trường.

Trên thực tế, đầu tư cổ phiếu một cách hiệu quả và sinh lời dài hạn đòi hỏi nhà đầu tư phải bỏ nhiều thời gian để theo dõi, tìm hiểu sát sao về tình hình kinh tế, am hiểu thị trường chứng khoán, hiểu rõ về cổ phiếu công ty mình bỏ vốn (đặc thù ngành, đặc thù doanh nghiệp, lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng và các yếu tố khác). Đầu tư cũng đòi hỏi tính kỷ luật để đảm bảo chiến lược đề ra ban đầu được thực hiện mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông khi thị trường biến động.

Nhìn ra khu vực và thế giới, ở những nền kinh tế phát triển, thị trường chứng khoán đều phát triển mạnh mẽ theo thời gian, và có đóng góp lớn cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế với vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả.

Với sự tham gia của lớp nhà đầu tư trẻ như trên, thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua đã có sự phát triển về lượng và chất rõ rệt. Phát triển thị trường lành mạnh, bền vững chính là điểm thuận lợi để khơi thông các nguồn lực xã hội vào quá trình phát triển nền kinh tế, phát triển đất nước.

Tất nhiên, thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng tăng mà có nhiều thời điểm biến động, thậm chí sụt giảm mạnh. Với các nhà đầu tư ngắn hạn thì kể cả có mua được cổ phiếu tốt thì cũng phải chịu thua lỗ, thậm chí có thể cháy tài khoản nếu đòn bẩy cao. IDI hay NTL nói trên đã có nhiều giai đoạn giá xuống rất thấp so với mệnh giá. Nhưng về dài hạn, sự tham gia của các nhà đầu tư mới, coi chứng khoán là tài sản vừa đầu tư, vừa tích luỹ sẽ là nền tảng giúp doanh nghiệp khơi thông một kênh huy động vốn dài hạn cho phát triển linh doanh.

Tìm được doanh nghiệp có khả năng giúp tăng tài sản tốt như VNM là không dễ, nhưng nếu phân tích kỹ doanh nghiệp và đặt niềm tin thì thành quả dài hạn sẽ là không nhỏ.

Linh Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ