Moody's khiến giới đầu tư giật mình

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán đã giảm vào thứ Ba (8/8), trong một đợt bán tháo trên diện rộng do cổ phiếu tài chính lao dốc, sau khi Moody's hạ bậc xếp hạng tín nhiệm một số ngân hàng của Mỹ.
Moody's khiến giới đầu tư giật mình

Theo đó, Moody's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm đối với 10 ngân hàng vừa và nhỏ xuống một bậc và đặt 6 ngân hàng lớn khác, bao gồm cả Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street và Truist Financial vào diện đang xem xét khả năng hạ cấp.

Moody's cũng cảnh báo rằng sức mạnh tín dụng của ngành có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi rủi ro tài trợ và lợi nhuận suy giảm.

Các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và Bank of America chịu ảnh hưởng liên đới và giảm lần lượt 2,1% và 1,9%, trong khi Bank of New York Mellon giảm 1,3%.

Chỉ số phụ theo dõi ngành ngân hàng theo đó giảm 1,1%, trong khi chỉ số theo dõi nhóm ngân hàng địa phương giảm 1,4%.

"Bất cứ khi nào bạn thấy xương sống của hệ thống tài chính Mỹ đang được theo dõi chặt chẽ, điều đó khiến mọi người phải thận trọng hơn rất nhiều. Có thể hệ thống tài chính Mỹ không hoàn hảo tuyệt đối và chúng ta sẽ phải chứng kiến mức lãi suất cao duy trì trong một khoảng thời gian dài hơn nhiều”, Brandon Pizzurro, Giám đốc đầu tư công tại Guidestone Capital Management cho biết.

Một thông tin tiêu cực khác là báo cáo từ Fed New York cho thấy, tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng ở Mỹ trong quý vừa qua đã tăng lên mức cao nhất 11 năm, do người Mỹ đã vay mượn để chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết.

“Người Mỹ đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản vay mua xe, vay thẻ tín dụng, và cả vay mua nhà”, nhà kinh tế cấp cao Troy Ludtka của SMBC Nikko Securities Americas nhận định.

Kết thúc phiên 8/8: Chỉ số Dow Jones giảm 158,64 điểm (-0,45%), xuống 35.314,49 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 19,06 điểm (-0,42%), xuống 4.499,38 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 110,07 điểm (-0,79%), xuống 13.884,32 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, khi các ngân hàng Ý bị ảnh hưởng sau khi nội các thông qua thuế 40%, mặc dù cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Novo Nordisk tăng vọt sau khi dữ liệu tích cực về thuốc trị béo phì của họ giúp hạn chế đà giảm của thị trường.

Các ngân hàng Ý như Intesa Sanpaolo Banco BPM và UniCredit đã giảm từ 5% đến 9,1% sau khi Phó Thủ tướng Matteo Salvini cho biết mức thuế 40% đối với lợi nhuận tăng thêm của các ngân hàng sẽ tài trợ cho các hạng mục như giảm thuế, cắt giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho những người mua thế chấp ngôi nhà đầu tiên.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,26% xuống 458,48 điểm, với chỉ số FTSE MIB nặng về cổ phiếu ngân hàng của Ý đã giảm 2,1% xuống mức thấp nhất trong bốn tuần.

Các ngân hàng khu vực đồng euro cũng giảm 3,5% trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3, ảnh hưởng bởi thông tin cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's hạ bậc xếp hạng tín dụng của một số ngân hàng vừa và nhỏ của Mỹ và cho biết họ có thể hạ cấp một số ngân hàng cho vay lớn hơn ở Mỹ.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất phiên này là Novo Nordisk tăng 17,3% lên mức cao kỷ lục, khiến giá trị thị trường của công ty lên tới 300 tỷ USD, sau khi nhà sản xuất dược phẩm Đan Mạch cho biết một nghiên cứu lớn cho thấy phương pháp điều trị béo phì Wegovy cũng có lợi ích tim mạch rõ ràng.

Hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt của họ đã đẩy STOXX 600 lên mức cao nhất trong hơn một năm vào tháng trước. Nhưng các thị trường đã gặp khó khăn gần đây sau các báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm lại ở châu Âu và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 8/8: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 27,07 điểm (-0,36%), xuống 7.527,42 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 175,83 điểm (-1,10%), xuống 15.774,93 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 50,29 điểm (-0,69%), xuống 7.269,47 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ, được thúc đẩy bởi đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm qua, mặc dù sự thận trọng chiếm ưu thế khi đỉnh điểm của mùa thu nhập trong nước đang đến gần.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,38% lên 32.377,29 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,34% lên 2.291 điểm.

"Sẽ khá khó khăn ngay bây giờ để chủ động đẩy chứng khoán Nhật Bản lên cao hơn, với cao điểm mùa báo cáo kết quả kinh doanh vào thứ Năm và thị trường đóng cửa vào thứ Sáu để nghỉ lễ”, Maki Sawada, chiến lược gia tại Nomura Securities cho biết.

Hôm thứ Ba, nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm Meiji Holdings tăng 10,41% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua trong phiên chiều và vượt qua công ty kỹ thuật Comsys, công ty đã dẫn đầu mức tăng ban đầu và kết thúc với mức tăng 9% sau kết quả tài chính.

Hơn 400 công ty báo cáo kết quả kinh doanh vào thứ Tư, với con số đó tăng hơn gấp đôi lên khoảng 850 công ty vào thứ Năm.

Chứng khoán Trung Quốc giảm sau khi đón nhận dữ liệu xuất nhập khẩu tiếp tục suy yếu.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0,25% xuống 3.260,62 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 0,26% xuống 3.979,73 điểm.

Số liệu chính thức được công bố cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm 14,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Mức giảm nói trên cũng lớn hơn dự đoán và là mức giảm mạnh nhất kể từ khi xuất khẩu của nước này giảm 17,2% vào đầu năm 2020, khi nền kinh tế bị chững lại trong những tuần đầu bùng phát dịch Covid-19.

Ngoại trừ sự phục hồi ngắn ngủi trong tháng Ba và tháng Tư, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm gần như liên tục kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc cũng giảm mạnh hơn dự đoán, ở mức 12,4%, đánh dấu tháng giảm thứ chín liên tiếp. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong nước đang sụt giảm.

Các nhà phân tích của UBS cho biết triển vọng cổ phiếu nửa cuối năm của Trung Quốc với tâm lý thị trường trong nước hiện tại là "quá bi quan", mặc dù họ không mong đợi dòng vốn tăng mạnh trong ngắn hạn, mà là sự phục hồi kinh tế dần dần được hỗ trợ bởi các chính sách sẽ dẫn dắt cổ phiếu tăng cao hơn.

Chứng khoán Hồng Kông giảm, khi xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong ba năm, thêm bằng chứng về sự suy giảm sâu sắc trong tăng trưởng kinh tế.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,81% xuống 19.184,17 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 2,18% xuống 6.587,75 điểm.

Cổ phiếu đáng chú ý là Country Garden Holdings, khi giảm hơn 14% và dẫn đầu sự sụt giảm trong số các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc, sau khi Reuters đưa tin rằng nhà phát triển bất động sản này đã không thể trả được các khoản thanh toán lãi suất đến hạn cho hai trái phiếu Mỹ với tổng trị giá 22,5 triệu USD. Các trái phiếu được đề cập là trái phiếu đáo hạn vào tháng 2/2026 và tháng 8/2030.

Country Garden cho biết lượng tiền mặt khả dụng của họ liên tục giảm, cho thấy “căng thẳng thanh khoản định kỳ” do lượng bán hàng suy giảm và tái cấp vốn xấu đi, cũng như tác động từ các quy định ký quỹ khác nhau.

Country Garden đã cảnh báo vào tuần trước rằng họ sẽ lỗ ròng trong 6 tháng đầu năm, so với mức lãi ròng 1,91 tỷ nhân dân tệ một năm trước đó.

Chứng khoán Hàn Quốc giảm phiên thứ năm liên tiếp, do khẩu vị rủi ro suy yếu bởi số liệu thương mại yếu kém từ Trung Quốc và sự thận trọng về dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI giảm 6,73 điểm, tương đương 0,26% xuống 2.573,98 điểm.

Phiên này, các cổ phiếu lớn như nhà sản xuất chip Samsung Electronics giảm 1,31% và SK Hynix mất 2,71%, nhưng nhà sản xuất pin LG Energy Solution tăng 2,14%.

Kết thúc phiên 8/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 122,73 điểm (+0,38%), lên 32.377,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 8,21 điểm (-0,25%), xuống 3.260,62 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 353,75 điểm (-1,81%), xuống 19.184,17 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 6,73 điểm (-0,26%), xuống 2.573,98 điểm.

Giá dầu thô tăng trở lại khi thị trường tiếp nhận dự báo triển vọng kinh tế khả quan hơn của Mỹ với dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng 1,9% trong năm nay, tăng so với mức 1,5% trong dự báo trước đó.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt mức trung bình 86 USD/thùng trong nửa cuối năm 2023, tăng khoảng 7 USD so với dự báo trước đó.

Kết thúc phiên 8/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,98 USD/thùng (+1,1%), lên 82,92 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,83 USD/thùng (+0,97%), lên 86,17 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,221.03 4.67 0.38% 170,273 tỷ
HNX 228.22 0.73 0.32% 1,402 tỷ
UPCOM 89.78 0.09 0.1% 617 tỷ