Mỗi người Việt đang 'gánh' 33 triệu đồng nợ công

Sáng 31/10 Quốc hội bước vào 2,5 ngày làm việc thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch 2018 và dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Báo cáo Chính phủ trước đó gửi tới Quốc hội cho biết, nợ công năm 2017 đạt khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. Như vậy, bình quân mỗi người Việt "gánh" 33 triệu đồng tiền nợ công, tăng 4 triệu đồng so với năm 2016. Cũng theo thống kê, 5 năm trở lại đây nợ công tăng thêm khoảng 300.000 tỷ đồng mỗi năm.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục