Mịt mờ kế hoạch của Fed

(ĐTCK) Tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 7 đã đẩy Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến gần hơn đến việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng, Chủ tịch Fed ở Dallas, ông Richard Fisher đưa ra nhận xét hôm đầu tuần.
Mịt mờ kế hoạch của Fed

Nhấn mạnh đến những bất đồng trong nội bộ Ngân hàng Trung ương về chương trình thu lại gói nới lỏng định lượng, quan điểm của ông Fisher đối lập với những gì mà người đồng nhiệm của ông, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nói hôm thứ Sáu tuần trước. Ông Bullard cho biết, ông sẽ cần quan sát thêm các dữ liệu kinh tế trước khi quyết định về việc khi nào sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu.

Ông Fisher, từ lâu đã phản đối chương trình mua trái phiếu, nói trong một bài phát biểu ở Portlan, Ore. rằng, “với việc tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức 7,4%, đã đến lúc Fed nên suy nghĩ về thời điểm hợp lý để bắt đầu giảm dần quy mô mua tài sản, nếu như không có dấu hiệu bất thường nào về sự đảo ngược của các điều kiện kinh tế trong những tháng tới”.

“Cá nhân tôi đã muốn rút khỏi chương trình này từ trước đây rồi”, ông Fisher nói thêm khi trả lời câu hỏi của một cử tọa. Vị quan chức Fed này cho biết, ông không tin rằng, hàng nghìn tỷ USD mà Fed bơm ra trong 3 chương trình mua trái phiếu có tác dụng nhiều đến việc tạo ra việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống còn 7,4% trong tháng 7, từ mức 7,6% của tháng 6, theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu tuần trước. Tháng 8 năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 8,1%. Đó cũng là thời điểm các quan chức của Fed cho biết họ đang chuẩn bị triển khai chương trình mua trái phiếu lần 3 (QE3), một biện pháp chính sách nhằm hạ chi phí đi vay dài hạn để kích thích hoạt động thuê mướn, đầu tư và tiêu dùng.

Sự khác nhau về quan điểm giữa các ông Fisher và Bullard là minh họa cho việc rất khó dự đoán khi nào các quan chức Fed sẽ nhất trí về thời điểm bắt đầu siết lại chương trình bơm tiền. Theo tuyên bố chính thức của Fed thì cơ quan này sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu cho đến khi nào mà các cải thiện trên thị trường lao động đạt mức đáng kể. Tuy nhiên, các quan chức của cơ quan này lại đưa ra các tiêu chí khác nhau.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống và bảng lương đã tăng lên trong năm vừa qua, một số quan chức của Fed lại quan tâm đến những số liệu còn yếu khác của thị trường lao động. Chẳng hạn, ông Bullard đã nhấn mạnh rằng, thị trường việc làm chưa cho thấy những cải thiện đáng kể trên những chỉ số nhất định, như sự giảm sút của tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động - những người ở độ tuổi lao động đang làm việc hoặc đang tìm việc. Tỷ lệ này hiện đã gần với mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008.

Các dữ liệu kinh tế lẫn lộn cũng làm rối kế hoạch hành động của Fed. Hồi tháng 6, Chủ tịch Fed Ben Bernanke từng nói rằng, nếu những dữ liệu kinh tế sắp tới “phù hợp đại thể” với dự báo của Fed về cải thiện tăng trưởng, Fed sẽ có thể bắt đầu giảm lưu lượng mua trái phiếu vào cuối năm nay. Nhưng nhiều nhà kinh tế độc lập không rõ những dữ liệu kinh tế được Fed tính đến bao gồm những gì và sự “phù hợp đại thể” là thế nào? Một số người cho rằng, các quan chức Fed sẽ hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2013 của mình khi họ cập nhật các thông tin tại cuộc họp lần tới, từ 17 - 18/9.

Mặt khác, nền kinh tế đang diễn tiến theo một mô thức tương đối ổn định với tăng trưởng làng nhàng, Timothy Duy, Giáo sư kinh tế của Đại học Oregon nhận xét.

“Chẳng có sự bứt phá nào, nhưng cũng không có bất kỳ cú giảm đột ngột nào”, giáo sư Duy nói.

Trong một động thái khác, ông Fisher đã tham gia vào cuộc tranh luận xung quanh người kế nhiệm Chủ tịch Bernanke. Khi được hỏi về hai ứng viên vào vị trí người đứng đầu Fed là Phó Chủ tịch Janet Yellen và cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers, ông Fisher nói rằng, ông tôn trọng cả hai người và sẽ cảm thấy hài lòng khi được làm việc với bất kỳ ai. Fisher nói thêm, ông nghĩ bà Yellen là “rất có năng lực” và “cũng là một người thực sự thú vị”. Tuy vậy, Fisher cảnh báo rằng, Ngân hàng Trung ương không cần một “diễn viên chính” ở vị trí cầm lái, đồng thời ca ngợi đức tính khiêm tốn của Chủ tịch Bernanke.

Ông Bernanke sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào ngày 30/1/2014 và được cho là sẽ không tìm cách tái vị. 


Quang Huy (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục