MB ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gần 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chung tay cùng Chính Phủ và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) là doanh nghiệp có nhiều hoạt động tích cực.
Ngày 13/8, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng giám đốc MB (thứ tư từ trái qua) tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đóng góp 20 tỷ đồng đến TP. Nội trong công tác phòng chống COVID-19. Ngày 13/8, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng giám đốc MB (thứ tư từ trái qua) tham gia Đoàn công tác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đóng góp 20 tỷ đồng đến TP. Nội trong công tác phòng chống COVID-19.

Đại diện MB chia sẻ: “Với MB, trách nhiệm xã hội lúc này quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ mang ý nghĩa đóng góp tài chính, việc tiên phong thực hiện trách nhiệm với cộng đồng tại MB lâu nay đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Ngân hàng, bên cạnh đó còn tạo nên một kết nối rất đẹp về tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.”

Tính riêng tám tháng đầu năm 2021, MB đã ủng hộ khoảng hơn 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch của Chính phủ và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu thiết bị y tế thiết yếu cho chữa trị bệnh nhân.

Trong đó, 60 tỷ đồng được trao tặng đến Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, 30 tỷ đồng hỗ trợ UBND TP. Hà Nội, ủng hộ Bộ Y Tế 50 tỷ đồng (trong đó 40 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang y tế 3M sẽ được MB trao tặng trong quý III/2021), đóng góp 10 tỷ đồng đến UBND TP.HCM nhằm gia tăng nguồn lực, hỗ trợ hiệu quả cho ngành y tế TP.HCM trong công tác ứng phó với đại dịch.

Đại diện MB trao tặng 5 tỷ đồng đến Quỹ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An ngày 18/8.

Đại diện MB trao tặng 5 tỷ đồng đến Quỹ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An ngày 18/8.

Bên cạnh đó, thời gian qua, một loạt các tỉnh, thành và cơ quan, bệnh viện trên cả nước cũng nhận được sự ủng hộ từ MB. Có thể kể đến như: tỉnh Long An (5 tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (5 tỷ đồng), tỉnh Bình Dương (2.5 tỷ đồng), tỉnh Hải Dương (2 tỷ đồng), tỉnh Khánh Hoà (2 tỷ đồng), tỉnh Hà Nam (2 tỷ đồng), tỉnh Nghệ An (1 tỷ đồng), Bệnh viện Quân y 175 (5 tỷ đồng), Bệnh viện K (2 tỷ đồng), Bệnh viện Phổi Trung ương (1 tỷ đồng)…

Trong nội bộ, MB Group phát động chiến dịch "Một đồng cũng quý" trên nền tảng nhân đạo số - iNhandao, nhằm thu hút trên 15.000 cán bộ nhân viên chung sức chống dịch và lan tỏa mạnh tới cộng đồng.

MB cũng cho biết sẽ đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Đồng thời, MB sẽ không ngừng nâng cao ý thức, coi trách nhiệm xã hội là yếu tố cốt lõi trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, sát cánh cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục