Maybank: Chứng khoán Đông Nam Á đã sẵn sàng trở lại sau mức định giá rẻ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Maybank, thị trường chứng khoán Đông Nam Á có thể chứng kiến sự thay đổi vào năm 2024 nhờ định giá rẻ và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao sau khi mất đà vào năm ngoái.
Maybank: Chứng khoán Đông Nam Á đã sẵn sàng trở lại sau mức định giá rẻ

Thilan Wickramasinghe, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Maybank cho biết: Tăng trưởng cải thiện, xuất khẩu tăng, sản xuất tăng trưởng và triển vọng tốt hơn mong đợi của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) công bố vào tuần trước đều có nghĩa là thị trường Đông Nam Á đã sẵn sàng cho một năm tốt đẹp hơn.

“Đông Nam Á thực sự là một thị trường có giá hời khi nói đến định giá”, ông Thilan Wickramasinghe cho biết.

Chỉ số MSCI Đông Nam Á đã giảm hơn 3% vào năm 2023, so với mức tăng hơn 20% của chỉ số MSCI World, trong đó 5 cổ phiếu hàng đầu trong rổ chỉ số MSCI World có những tập đoàn công nghệ lớn niêm yết tại Mỹ, bao gồm cả Apple và Microsoft.

Theo dữ liệu từ MSCI, chỉ số chứng khoán Đông Nam Á của MSCI đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13,21 lần, so với mức P/E dự phóng là 16,57 lần của chỉ số MSCI World.

Theo ông Thilan Wickramasinghe, ngay cả khả năng xảy ra suy thoái kinh tế ở Mỹ cũng sẽ không làm giảm sự lạc quan đối với các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là đối với Indonesia, Malaysia và Thái Lan - những quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tiêu dùng nội địa.

Các thị trường khác trong khu vực cũng được hưởng lợi từ sự hiện diện ngày càng tăng của họ trong ngành công nghiệp chip và xe điện.

“Đó là bởi vì chiếc bánh thực sự đang ngày càng lớn hơn và rất nhiều năng lực của Trung Quốc sẽ thực sự bắt đầu chứng kiến sự truyền tải trở lại Đông Nam Á… đặc biệt là với cuộc đua AI và cuộc đua xe điện… Riêng cuộc đua AI sẽ thúc đẩy nhu cầu đáng kể về chip”, ông cho biết.

Ông Wickramasinghe lưu ý rằng các quốc gia Đông Nam Á đã có sẵn cơ sở hạ tầng để hưởng lợi từ nhu cầu chip ngày càng tăng so với Ấn Độ, vì nước này có thể cần thời gian để bắt kịp.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 4.55 0.38% 154,884 tỷ
HNX 226.82 -0.75 -0.33% 1,394 tỷ
UPCOM 88.66 0.33 0.37% 435 tỷ