Bước sang năm 2026, Masan đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai chữ số. Theo đó, Tập đoàn dự kiến doanh thu hợp nhất tăng 15 - 20%, đạt khoảng 93.500 - 98.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) được kỳ vọng tăng 7 - 17%, tương ứng 7.250 - 7.900 tỷ đồng.
| |
| Kế hoạch năm 2026 của Masan. |
Xét theo từng mảng kinh doanh, WinCommerce tiếp tục là trụ cột tăng trưởng với kế hoạch doanh thu tăng 15 - 21%, đạt 45.000 - 47.000 tỷ đồng. Masan Consumer (mã MCH - HOSE) đặt mục tiêu doanh thu tăng 11 - 15%, tương ứng 33.800 - 35.000 tỷ đồng. Masan MEATLife (mã MML - UPCoM) dự kiến tăng trưởng 9 - 14%, đạt 10.100 - 10.500 tỷ đồng. Phúc Long Heritage lên kế hoạch tăng trưởng mạnh 22 - 32%, đạt 2.300 - 2.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials (mã MSR - UPCoM) kỳ vọng doanh thu tăng tới 60 - 68%, đạt 11.900 - 12.500 tỷ đồng.
Bên cạnh việc công bố kế hoạch kinh doanh, ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc Masan cũng chia sẻ thêm về định hướng tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các công ty thành viên trong năm 2026.
Đối với Masan High-Tech Materials, lãnh đạo Masan cho biết, trong năm 2026, doanh nghiệp không có kế hoạch dừng bảo trì nhà máy, đảm bảo vận hành ổn định. Đáng chú ý, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của MSR được xây dựng trên kịch bản giá vonfram ở mức 900 USD/MTU, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường hiện nay. Trong khoảng ba tháng gần đây, giá vonfram đã tăng lên khoảng 1.300 USD/MTU; trong trường hợp mức giá này được duy trì, lợi nhuận của Masan High-Tech Materials có thể cao gấp đôi so với kế hoạch.
| |
Chia sẻ thêm về triển vọng thị trường, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan, nhận định: “Năm 2026, chúng tôi kỳ vọng giá vonfram tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao, trong bối cảnh chi phí chế biến vonfram tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng 400 USD/tấn, Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu, trong khi nhu cầu vonfram phục vụ cho AI ngày càng gia tăng”.
Để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, ông Michael Hung Nguyen cũng hé lộ Masan đang xem xét tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư nước ngoài cho Masan High-Tech Materials trong thời gian tới.
Với Masan Consumer, sau khi chính thức đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã vươn lên nhóm top 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán. Masan cho biết đang lên kế hoạch mời thêm cổ đông chiến lược vào Masan Consumer, dự kiến triển khai vào cuối năm 2026, thời điểm doanh nghiệp duy trì tăng trưởng hai chữ số trong quý I - II/2026, cổ phiếu MCH được đưa vào rổ VN-Index và nhu cầu tiêu dùng bước vào mùa cao điểm - những yếu tố được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư nước ngoài.
Liên quan đến định hướng sử dụng dòng tiền sau khi đã giảm mạnh đòn bẩy tài chính trong năm 2025, ông Danny Le nhấn mạnh, Masan sẽ tiếp tục ưu tiên giảm nợ vay, sau đó mới xem xét chia cổ tức tiền mặt hoặc mua lại cổ phiếu, trong đó ưu tiên chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong trường hợp không xuất hiện cơ hội M&A mang tính đột phá, Tập đoàn sẽ không mở rộng M&A, mà tập trung nguồn lực cho việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên như WinCommerce, Masan Consumer, Masan MEATLife, Phúc Long Heritage, đồng thời đẩy mạnh chiến lược “Go Global”, vốn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng.
Trong năm 2025, tỷ lệ nợ ròng/EBITDA của Masan đã giảm xuống còn 2,74 lần, cho thấy bảng cân đối tài chính tiếp tục được cải thiện rõ rệt.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025, Masan ghi nhận doanh thu đạt 23.246 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu đạt 81.621 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ (đã loại trừ H.C. Starck - công ty con thoái vốn trong năm 2024 - để đảm bảo tính so sánh).
Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) quý IV đạt 2.295 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lợi nhuận đạt 6.764 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm trước, hoàn thành 139% kịch bản cơ sở và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.