Masan Consumer (MCH) công bố lộ trình niêm yết trên HOSE: Xây dựng nền tảng “Vững niềm tin - Bền giá trị” cho thập kỷ tiếp theo

(ĐTCK) Chiều ngày 4/12, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) chính thức công bố lộ trình niêm yết trên HOSE, bước đi khẳng định cam kết nâng chuẩn minh bạch, chuẩn hóa quản trị và mở khóa giá trị dài hạn cho cổ đông.

Đây cũng là thời điểm Masan Consumer chia sẻ rõ nét hơn câu chuyện tăng trưởng xoay quanh các trụ cột chiến lược, phản ánh hành trình phụng sự người tiêu dùng và kiến tạo giá trị bền vững. Theo kế hoạch công bố, cổ phiếu MCH sẽ hoàn tất niêm yết trên HOSE trong tháng 12/2025.

Thực tế, trong gần ba thập kỷ, Masan Consumer đã xây dựng hệ sinh thái thương hiệu dẫn đầu khoảng 80% danh mục FMCG tại Việt Nam, với độ phủ hộ gia đình gần 98% (theo báo cáo của Kantar 2024). Bộ sản phẩm của doanh nghiệp bao phủ trọn vẹn từ bữa ăn gia đình đến nhu cầu tiêu dùng hằng ngày.

Đơn cử, ở ngành hàng gia vị, Masan Consumer giành vị trí Top 1 thị phần nước mắm, tương ớt và nước tương, nhờ sức mạnh thương hiệu của CHIN-SU và Nam Ngư - "thương hiệu quốc dân" gắn bó với hơn 72 tỷ bữa ăn mỗi năm.

Trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi, Omachi giữ Top 2 thị phần, Kokomi hiện là một trong các thương hiệu phổ thông của Masan Consumer có độ phủ mạnh ở khu vực nông thôn. Ở mảng dinh dưỡng, B’fast giúp MCH mở rộng hiện diện sang sản phẩm ăn nhẹ lành mạnh, lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh.

Ở cả nông thôn và thành thị, Masan Consumer đều có tệp khách hàng trung thành, sẵn sàng trải nghiệm những sản phẩm mới, giúp gia tăng doanh số trên nhiều danh mục khác nhau và củng cố vị thế thương hiệu dẫn đầu.

Trong mảng đồ uống, Vinacafé Biên Hòa giữ Top 2 thị phần cà phê hòa tan, đồng thời Wake-Up 247 là thương hiệu nội địa nổi bật, giữ vị trí số 1 trong phân khúc nước tăng lực vị cà phê, một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Từ nền tảng đó, MCH tiếp tục mở rộng danh mục đồ uống nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng năng động ngoài gia đình.

Đáng chú ý, mỗi sản phẩm chủ lực của Masan Consumer chỉ mất trung bình khoảng 2 năm để lọt vào Top 3 thị phần, nhanh hơn đáng kể so với tiêu chuẩn ngành. Sức mạnh này đến từ chiến lược "Fewer – Bigger – Faster", tập trung nguồn lực cho các thương hiệu chủ lực, đồng thời tận dụng hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc với hơn 345.000 kênh phân phối truyền thống và 8.500 kênh phân phối hiện đại.

Không chỉ mở rộng trong nước, Masan Consumer còn đưa hương vị Việt ra thế giới với các sản phẩm hiện diện tại 26 quốc gia, từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Úc. Quá trình này củng cố vị thế của doanh nghiệp như một đại diện tiêu dùng Việt Nam trên thị trường toàn cầu, cho thấy năng lực cạnh tranh và chất lượng sản xuất đạt chuẩn quốc tế.

Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc MCH

Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc chia sẻ bắt đầu bằng việc lần đầu tiên chính thức giới thiệu logo thương hiệu của mã chứng khoán MCH (Masan Consumer Holdings) ra thị trường Việt Nam. Trong đó, logo có hình đường cong đi lên, tượng trưng cho sự tăng trưởng đi lên, đồng thời mang ý nghĩa toàn cầu, thể hiện khát vọng "đi ra khỏi Việt Nam" và "đi vòng quanh thế giới".

Hiện tại, bốn ngành hàng chủ lực của Masan Consumer bao gồm gia vị (tất cả những gì liên quan đến nấu nướng); thực phẩm tiện lợi (các mặt hàng thực phẩm không tươi sống, có thể dùng lâu); đồ uống đóng chai (các loại đồ uống tăng lực, trà và nước khoáng); và hóa mỹ phẩm (các sản phẩm giặt tẩy gia dụng và chăm sóc sức khỏe/cá nhân).

“Masan Consumer là công ty duy nhất trong số 16 công ty FMCG lớn nhất khu vực Đông Nam Á đáp ứng được tất cả các tiêu chí lọc nghiêm ngặt này, đặc biệt là tiêu chí biên lợi nhuận ròng trên 20%”, lãnh đạo Masan Consumer chia sẻ.

Về cổ tức, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2024, MCH đã chi trả tổng cộng 1,5 tỷ USD và tin tưởng rằng có thể chia sẻ từ 50% đến 80% lợi nhuận làm ra hàng năm thành cổ tức cho tất cả các cổ đông.

Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục