Mạng xã hội “nổ tung” với hình ảnh kín đặc người tại các khu du lịch trong dịp nghỉ lễ

Rất nhiều người đã tận dụng kỳ nghỉ lễ dài lên tới 4 ngày để "đổ xô" tới các bãi biển, đền chùa, khu du lịch,.. cùng gia đình và bạn bè. Do lượng người quá đông, nhiều nơi bị vào tình trạng quá tải, ùn tắc. Trên mạng xã hội cũng trở nên "sôi động" với những cảnh chen chúc ở các điểm du lịch này.

Không bỏ lỡ dịp nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày, rất nhiều người dân đã chọn cách cùng gia đình, người thân tới các địa điểm du lịch để nghỉ ngơi, thư giãn.

Tuy nhiên cũng có nhiều người sợ cảnh ùn tắc, chen lấn tại các bãi biển, bến xe, khu vực đền chùa,... giống như mọi năm lại tái diễn và quyết định "trốn" tại nhà, hoặc hướng đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Quả thực sau khi xem xong bộ ảnh tổng hợp được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây, những ai chọn cách không tham gia vào dòng người "đổ xô" đi nghỉ tại các địa điểm du lịch có thể sẽ "thở phào" vì quyết định của mình.

Cảnh ùn tắc trên Tam Đảo 
 Còn đây là cảnh tượng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn
 Giống như mọi năm, rất dễ gặp hàng đoàn xe tắc nghẽn trên đường đến các địa điểm du lịch
 Cảnh tượng chen lấn nhau như hội tại Hạ Long
 Vườn quốc gia Cúc Phương
 Rất nhiều "phượt thủ" chỉ chờ nghỉ lễ là hướng tới các cung đường Tây Bắc.
 Cảnh tượng dễ bắt gặp tại các bến tàu, bến xe, cổng vào khu du lịch,...
 Cả tuyến đường chật kín người và xe
 Tại chùa Tây Thiên, cáp treo mất điện vào lúc 17 giờ 20 phút do quá tải.
 Đà Lạt cũng ghi nhận du khách tăng đột biến trong những ngày này.
Bãi tắm Sầm Sơn - một trong những bãi biển thu hút lượng người đông nhất ở khu vực phía Bắc. 
Cảnh tượng ghi nhận tại Bãi Cháy. 
Trong khi đó tại Hà Nội lại diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược... 

Theo Dân Trí

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục