Ly kỳ vụ án… 2 con nhím

(ĐTCK) Bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Công thương, hàm Vụ trưởng, bị một nhóm 4 người tố cáo “ăn thịt nhím quỵt tiền”.
Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là hành vi vu khống.

Sáng nay, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án vu khống đối với Hàn Thị Phước (SN 1959, trú ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội).

Cùng hầu tòa là 3 đồng phạm gồm Đào Anh Tuấn (SN 1986, con trai Phước, trú cùng địa chỉ); Bùi Quốc Phòng (SN 1977, ở phường Xuân Phương, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Quốc Bình (SN 1976, trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy, Đào Anh Tuấn lập gia đình với Hoàng Minh Phương, cháu ruột của bà Nguyễn Thị Hoa. Quá trình chung sống, vợ chồng Tuấn Phương có vay của bà Hoa một số tiền.

Từ việc vay mượn tiền bạc này khiến vợ chồng Tuấn lục đục, rồi ly hôn và sau đó là mối bất hòa giữa mẹ đẻ của Tuấn là Hàn Thị Phước với bà Hoa về tiền bạc. Hàn Thị Phước đã có đơn tố cáo bà Hoa cho vay nặng lãi gửi các cấp có thẩm quyền.

Đến tháng 6/2013, thấy việc tố cáo không “ăn thua” Phước bàn với Bùi Quốc Phòng (chủ nhà hàng Trang Lùn) và Nguyễn Quốc Bình soạn thảo đơn thư về việc bà Hoa ăn thịt nhím tại nhà hàng của Phòng và việc bà Hoa thuê làm chuồng gà của Bình không trả tiền.

Đơn do Phước soạn thảo và Phòng ký có nội dung: “…bà Hoa yêu cầu tôi làm thịt nhím và một số món khác đến phục vụ tại nhà riêng. Tôi đã mang thiết bị nấu ăn đến nấu ăn tại nhà cho bà Hoa nhưng gần 1 năm nay tôi tìm đến nhà bà Hoa lấy tiền và thiết bị không được…”

Đơn thư của Bình cũng do Phước soạn thảo có nội dung: bà Hoa thuê làm chuồng gà, chuồng chim công tại nhà đang ở - trường mầm non Hoa Trà My, tổng cộng là 38,1 triệu đồng, tạm ứng 5 triệu đồng, còn nợ 33,1 triệu đồng.

Sau đó, 10h sáng ngày 10/7/2013, Phòng và 2 đối tượng khác đã đi xe ô tô đến cổng Bộ Công thương phát tán các tờ đơn tố cáo bà Hoa ăn thịt nhím quỵt tiền cho khách đến làm việc tại Bộ này và cán bộ của Bộ Công thương.

Đào Anh Tuấn còn làm đơn kêu cứu khẩn gửi tới các ban ngành Công an, Bộ Công thương tố cáo bà Hoa ăn thịt nhím quỵt tiền. Hàn Thị Phước, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Bình còn đưa các tờ đơn lên mạng internet.

Bức xúc với những hành vi trên, bà Hoa đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra yêu cầu xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định có việc bà Hoa đặt nhà hàng Trang Lùn 2 con nhím và mang thiết bị, dụng cụ đến nấu nướng tại nhà riêng một cá nhân.

Bị cáo Phước còn khai, bị khám nhà nhưng lệnh khám nhà không có phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân. Khi khám nhà đã thu giữ một số tài sản như một cặp nhẫn kim cương, dây chuyền, khuyên tai… mà không có biên bản thu giữ.

Bị cáo Tuấn yêu cầu được đối chất với bà Nguyễn Thị Hoa, tuy nhiên, bà Hoa không tham dự phiên tòa mà cử người đại diện theo ủy quyền.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc, ĐTCK sẽ thông tin tới bạn đọc diễn biến mới.

Hoàng Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục