Lực bắt đáy gia tăng, VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm trong phiên ngày 26/12

(ĐTCK) Lượng hàng dư bán sàn lớn ở nhóm Vingroup đã bất ngờ được hấp thụ và động lực tâm lý lan tỏa sau đó giúp nhiều nhóm cổ phiếu khác thu hẹp đà giảm và VN-Index theo đó đóng cửa không còn quá tiêu cực.

Phiên đảo chiều giảm mạnh trong đợt khớp lệnh ATC hôm qua, ảnh hưởng chủ yếu bởi nhóm Vingroup đã khiến các dự báo cho rằng nhóm này sẽ còn ảnh hưởng mạnh đến VN-Index và kỳ vọng vùng hỗ trợ 1.710-1.720 điểm (MA20) sẽ là điểm tựa chính cho những phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, cũng có nhận định lạc quan cho rằng, phiên giảm sâu này lại là yếu tố tích cực cho thị trường chung trong thời gian tới, khi sẽ hạn chế được sự ảnh hưởng của những cổ phiếu có khả năng gây nhiễu tới chỉ số và nhường lại “sân khấu” cho số đông bị quên lãng trong giai đoạn vừa qua.

Mặc dù vậy, trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu Vingroup và một số bluechip, cổ phiếu đầu ngành có tỷ trọng lớn vẫn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tới VN-Index, và diễn biến này cũng đã ngay lập tức xuất hiện ngay từ sớm trong phiên sáng nay ngày 26/12.

Theo đó, các cổ phiếu VIC, VHM, VRE, VPL đồng loạt giảm sàn và dư bán sàn không ít đã khiến sức ép tâm lý mạnh lên, sắc đỏ tiếp tục lan rộng trên bảng điện tử, chỉ số VN-Index rơi sâu, mất hơn 50 điểm về 1.690 điểm khi tạm nghỉ giờ trưa.

Bước vào phiên chiều, các cổ phiếu trên lại biến động mạnh và bất ngờ khi lượng hàng dư bán sàn được hấp thụ hết và thu hẹp đà giảm rất nhanh. Qua đó, đưa VN-Index hồi phục hơn 40 điểm từ mức đáy lên gần 1.730 điểm.

Tuy nhiên, nhịp hồi nhanh này lại “tiếp sức” để lực cung giá thấp trở lại với nhóm Vingroup, đẩy VN-Index về gần 1.700 điểm, trước khi có thêm một lần trở lại với gần ngưỡng 1.730 điểm khi đóng cửa với điểm nhấn vẫn là các cổ phiếu trên và thêm nhiều bluechip, cổ phiếu vừa và nhỏ khác cũng đã thu hẹp đà giảm.

Chốt phiên, sàn HOSE có 100 mã tăng và 218 mã giảm, VN-Index giảm 13,05 điểm (-0,75%), xuống 1.729,8 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,08 tỷ đơn vị, giá trị 32.679,6 tỷ đồng, tăng hơn 30% về khối lượng và 24% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 161 triệu đơn vị, giá trị 5.195 tỷ đồng.

Như vậy, trong tuần qua, VN-Index vẫn có được mức tăng hơn 25 điểm, tương đương +1,5%.

Tâm điểm theo dõi, nhóm Vingroup trong rổ VN30 đều thoát giá sàn, với VHM chỉ còn mất hơn 3,7% xuống 110.000 đồng, VIC chỉ còn mất 1,9% xuống 155.000 đồng, VRE giảm không đáng kể -0,8% xuống 32.000 đồng, nhưng cổ phiếu liên quan khác là VPL vẫn chịu sức ép lớn và giữ nguyên mức giá sàn tại 92.100 đồng.

Hỗ trợ chỉ số còn đến từ diễn biến ở các cổ phiếu bluechip với giảm 2-5% cuối phiên sáng như VPB, MSN, MWG, hay nhóm ngân hàng HDB, TCB, SHB, VIB, STB, MBB đều cũng chỉ còn giảm nhẹ khi đóng cửa.

Ngoại trừ DGC khi vẫn giảm mạnh -5,7% xuống 60.900 đồng, khớp hơn 10 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu STB và HPG là điểm sáng, dù chỉ tăng 2,9% và 2,5% lên lần lượt 57.500 đồng và 26.900 đồng, với HPG khớp được hơn 94 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index rơi sâu hơn trong phiên chiều và cũng đã có nhịp hồi phục chung cùng thị trường, đóng cửa chỉ còn giảm nhẹ.

Chốt phiên, sàn HNX có 50 mã tăng và 94 mã giảm, HNX-Index giảm 0,45 điểm (-0,18%), xuống 250,53 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 97,6 triệu đơn vị, giá trị 2.044,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 25,6 triệu đơn vị, giá trị gần 540 tỷ đồng.

Các cổ phiếu lớn đều chỉ còn ít thay đổi, với IDC, CEO, SHS mất trên dưới 1% đôi chút, trong khi PVS là điểm sáng khi tăng hơn 4% lên 33.700 đồng, khớp 1,42 triệu đến hơn 23,7 triệu đơn vị.

Cổ phiếu PVI vẫn là điểm sáng khi giữ vững mức giá trần +10% lên 94.600 đồng, khớp 0,56 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index cũng đã dần thu hẹp đà giảm về cuối phiên khi lực cung chững lại.

Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,87 điểm (-0,72%), xuống 119,28 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 81,5 triệu đơn vị, giá trị 815,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 10,5 triệu đơn vị, giá trị gần 160 tỷ đồng.

Cổ phiếu HNG phiên này khớp lệnh cao nhất UpCoM với hơn 13,3 triệu đơn vị, giá cổ phiếu tăng khá +5,1% lên 6.200 đồng.

Theo sau là POM với 12,7 triệu đơn vị khớp lệnh và duy trì sắc tím +14,6% lên 5.500 đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1G1000 tăng 19 điểm, tương đương +0,97% lên 1.969 điểm, khớp lệnh hơn 420.700 đơn vị, khối lượng mở hơn 36.100 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, mã CMBB2518 phiên này thanh khoản cao nhất với hơn 3,04 triệu đơn vị, giá giảm gần 7% xuống 2.330 đồng/cq. Theo sau là CHPG2528 với 2,07 triệu đơn vị và tăng mạnh hơn 36% lên 640 đồng/cq.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục