Lừa đảo chạy việc vào Bệnh viện 19-8, cựu Trung uy chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng với ý định ngụy trang, Tuyến thường xuyên mặc trang phục cảnh sát và giới thiệu có chị họ làm ở phòng tổ chức cán bộ. 
Lừa đảo chạy việc vào Bệnh viện 19-8, cựu Trung uy chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trịnh Thị Kim Tuyến (SN 1975, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Tuyến nguyên là cán bộ y tế cơ sở giáo dục Thanh Hà - Tổng cục VIII, Bộ Công an từ tháng 10/1998 đến tháng 2/2009, cấp bậc Trung úy.

Sau khi xuất ngũ, Tuyến vào làm thuê tại các Phòng khám bệnh tư nhân. Cuối năm 2013, Tuyến quen biết chị Nguyễn Thị Phương H. (là bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Nội, cùng làm ngoài giờ tại phòng khám với Tuyến).

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tuyến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. và các bị hại. Tuyến nói có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được việc cho những người có nhu cầu vào công tác tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với chi phí từ 200-300 triệu đồng/trường hợp.

Mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng với ý định ngụy trang, Tuyến thường xuyên mặc trang phục cảnh sát và giới thiệu có chị họ làm ở phòng tổ chức cán bộ. Để chị H. tin tưởng, Tuyến làm giả các giấy thông báo và quyết định về việc tuyển dụng.

Tuyến nhận tổng cộng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của chị H. và 6 bị hại khác. Số tiền trên, Tuyến sử dụng để chi tiêu cá nhân hết. Đến nay, Tuyến mới khắc phục được số tiền 284 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận tự đánh máy các giấy thông báo và quyết định. Sau đó, Tuyến đến cửa hàng photocopy scan mẫu con dấu của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân từ Quyết định tuyển dụng trước đó của Tuyến vào các giấy tờ trên và giả mạo chữ ký của lãnh đạo. 

H.Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục