Lừa bán khẩu trang y tế

Lê Thị Liên (28 tuổi) vờ rao bán khẩu trang y tế trên Facebook để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.
Cảnh sát lấy lời khai nghi can. Ảnh: T. Thanh. Cảnh sát lấy lời khai nghi can. Ảnh: T. Thanh.

Nghi can bị Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, tạm giam ngày 18/2 để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, Liên lập tài khoản Facebook mang tên Vy Lê lấy địa chỉ cư trú ở Đà Nẵng, đăng thông tin đang có số lượng lớn khẩu trang y tế muốn bán, ai cần bao nhiêu cũng có thể đáp ứng.

Ngày 8/2, chị Lê (phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) liên lạc với Liên, thỏa thuận giá mua 600 thùng.

Ngày 8-11/2, chị Lê 4 lần chuyển tiền vào tài khoản của Liên với gần 570 triệu đồng song không nhận được hàng.

Nhà chức trách xác định, với thủ đoạn tương tự, Liên còn chiếm đoạt gần 40 triệu đồng của hai người dân ở Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng.

Tại Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy cũng đang tạm giữ Nguyễn Văn Bắc (31 tuổi, quê Yên Bái) về hành vi lừa rao bán 30 thùng khẩu trang và nhận trước 350 triệu đồng.

Nhu cầu khẩu trang y tế và các thiết bị y tế phòng dịch nCoV tăng mạnh thời gian qua. Tình trạng khan hiếm mặt hàng khẩu trang y tế diễn ra ở nhiều nơi.

Ngoài găm hàng, đầu cơ, quản lý thị trường còn thấy hiện tượng thu gom khẩu trang y tế dùng một lần rồi bán lại. Cơ quan này khuyến cáo người dân tìm mua khẩu trang tại các điểm bán uy tín.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục