Long An triển khai lực lượng truy vết những người tiếp xúc với BN1440

0:00 / 0:00
0:00
Theo ông Huỳnh Minh Phúc, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tiến hành khoanh vùng, cách ly tập trung ông H. và người nhà của ông theo quy định.
Các đơn vị chức năng khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly để đảm bao an toàn. Các đơn vị chức năng khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly để đảm bao an toàn.

Liên quan đến ca bệnh số 1440, chiều nay (28/12), ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An cho biết, các đơn vị chức năng đang tập trung truy tìm những khách hàng của người chạy xe ôm (tên H, sinh năm 1977, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) chở bệnh nhân 1440 và bà C. phụ quán cháo lòng tại ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An.

Theo ông Huỳnh Minh Phúc, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã tiến hành khoanh vùng, cách ly tập trung ông H. và người nhà của ông theo quy định. Các đối tượng tiếp xúc khác đang được điều tra, truy vết. Kết quả xét nghiệm lần 1 của ông H. và vợ, con đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, rạng sáng 24/12, bệnh nhân 1440 thuê xe ôm của ông H. di chuyển từ chân đường dẫn cao tốc TPHCM– Trung Lương đến đón xe khách tại khu vực ngã tư Cần Đốt, TP. Tân An.

Thời điểm này, ông H. chở bệnh nhân 1440 và 1 phụ nữ (quần sooc, áo sơ mi trắng, áo khoác xanh, ngồi giữa), cả 3 đều đeo khẩu trang. Sau đó, bệnh nhân 1440 đón xe khách biển số 53N-7649 về Vĩnh Long. Còn người phụ nữ kia thì cũng đón xe khách đi Lai Vung, Đồng Tháp.

Đến thời điểm điểm này, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã truy được vết và cách ly tập trung người phụ nữ này.

Cùng ngày, ông H. còn chở 1 nam thanh niên về thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, người này có đeo khẩu trang. Đến 21h, ông H. (có đeo khẩu trang) đến mua lẩu tại quán lẩu bò Cầu Giây, TP. Tân An và người bán quán cũng có đeo khẩu trang.

Theo trình báo của ông H, từ ngày 25 đến ngày 27/12, mỗi ngày, ông chạy khoảng 8 đến 10 chuyến xe ôm để chở khách đến rất nhiều địa điểm, nên không thể nhớ rõ địa điểm. Những địa điểm và khách đi xe ôm hiện đã cơ bản xác định, đang tiến hành rà soát.

Cũng thời điểm rạng sáng 24/4, bệnh nhân 1440 có ghé ăn tại quán cháo lòng nằm trên Quốc lộ 62 (khu đường dẫn vào cao tốc thuộc ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An).

Thời điểm này bà C. (sinh năm 1960) người phụ bán quán và bệnh nhân 1440 đều không đeo khẩu trang. Được biết sáng ngày 28/12, bà C. đã được được đưa đi cách ly.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Long An đề nghị những người có thể hoặc từng tiếp xúc với ông H. và bà C. vào thời gian từ ngày 24/4 nhanh chóng liên hệ với ngành y tế địa phương kiểm tra sức khỏe để hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục