Lợi nhuận sau thuế của Thiên Long (TLG) sụt giảm trong tháng 8, dự kiến chi gần 18,8 tỷ đồng đầu tư tại Indonesia

(ĐTCK) Trong tháng 8, Thiên Long lãi sau thuế 25 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái; nhưng luỹ kế 8 tháng vẫn lãi 382 tỷ đồng, tăng 25%.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) mới công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2024 với doanh thu đạt 275 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp trong tháng 8 đạt 44,3%, giảm nhẹ so với 44,6% của tháng 8/2023.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) trong tháng 8 được kiểm soát chặt chẽ, giảm 7% so với tháng 8 năm trước với 91 tỷ đồng. Kết quả, TLG lãi sau thuế 25 tỷ đồng trong tháng 8, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu Tập đoàn đạt 2.558 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với 8 tháng năm 2023 và hoàn thành 67% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu nội địa giảm 4% xuống còn 1.841 tỷ đồng do ảnh hưởng từ thị trường trong nước phục hồi chậm. Nhưng doanh thu xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 717 tỷ đồng.

Biên lãi gộp 8 tháng TLG đạt 45,7%, tăng 200 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Chi phí SG&A giảm 3%, còn 706 tỷ đồng; tỷ lệ SG&A trên doanh thu lũy kế 8 tháng cũng được tiết giảm xuống còn 27,6%, so với 29,1% cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi sau thuế của Tập đoàn tăng 25%, lên 382 tỷ đồng và vượt 1% mục tiêu năm.

Ở diễn biến khác, trong ngày 01/10, HĐQT TLG đã thông qua quyết định đầu tư tại nước Cộng Hoà Indonesia bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó.

TLG cho biết, tên dự án là góp vốn thành lập pháp nhân nhập khẩu, kinh doanh văn phòng phẩm tại Indonesia. Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài là 1,9 triệu USD. Vốn đầu tư ra nước ngoài của TLG là 760.000 USD, tương đương gần 18,8 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 01/10, cổ phiếu TLG giảm 1,28%, xuống còn 54.000 đồng/CP.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục