Lỡ xài tiền của công ty, nữ nhân viên nói dối bị cướp

0:00 / 0:00
0:00

Do đã tiêu xài 30 triệu đồng của công ty nên V.T.M.H (21 tuổi, quê An Giang) khai báo bị cướp nhằm nhận được sự thông cảm, không bị đòi tiền.

V.T.M.H tại trụ sở công an. V.T.M.H tại trụ sở công an.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng V.T.M.H (21 tuổi, quê An Giang) có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Công an Thị xã Bến Cát nhận được tin báo của H. về việc bị 2 người đàn ông chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ, bịt khẩu trang, đưa vật nhọn dí vào lưng, cướp số tiền 30 triệu đồng.

Từ tin báo, công an kiểm tra phát hiện có nhiều khả nghi nên kiên trì đấu tranh làm rõ. Sau đó, H. thú nhận do tiêu xài hết 30 triệu đồng tiền công ty ứng mua nguyên liệu sản xuất nên đã khai báo gian dối để được công ty cảm thông và không bị đòi lại.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục