Lo ngại xung đột tại Trung Đông leo thang, giới đầu tư tạm rời xa thị trường

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Ba (1/10, khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn vào vào lãnh thổ Israel.
Ảnh minh họa: AFP

Iran đã phóng loạt tên lửa đạn đạo để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Tehran. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo quân đội Mỹ hỗ trợ Israel và cùng bắn hạ các tên lửa, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng theo đó tăng 2,4% khi giá dầu thô tăng cao, do lo ngại nguồn cung gián đoạn bởi xung đột leo thang.

Cổ phiếu quốc phòng cũng tăng, bao gồm Northrop Grumman tăng 3% và Lockheed Martin tăng 3,6%. Chỉ số hàng không vũ trụ và quốc phòng S&P 500 tăng hơn 1,3% lên mức cao kỷ lục.

Trong khi chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo về mức độ sợ hãi trên Phố Wall đã tăng hơn 15 điểm, nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư hiện sẽ tập trung theo dõi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ vào thứ Năm và bảng lương hàng tháng vào thứ Sáu.

Kết thúc phiên 1/10: Chỉ số Dow Jones giảm 173,18 điểm (-0,41%), xuống 42.156,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 57,73 điểm (-0,93%), xuống 5.708,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 278,81 điểm (-1,53%), xuống 17.91036 điểm.

Chứng khoán châu Âu đảo chiều giảm, khi lo ngại gia tăng bất ổn địa chính trị, khi Iran đang lên kế hoạch tấn công Israel.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,3,8% xuống 520,88 điểm, sau khi có thời điểm tăng tới 0,5% trong phiên.

Thước đo biến động tâm lý VSTOXX tăng hơn 13%, chạm mức mức cao nhất hơn ba tuần, sau khi Mỹ cảnh báo có dấu hiệu cho thấy Iran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel.

Các công ty quốc phòng như Rheinmetall của Đức và Saab của Thụy Điển tăng lần lượt 5,1% và 3,5% sau cảnh báo trên.

Giá dầu thô cũng tăng vọt hơn 3%, bởi khả năng xung đột leo thang khiến nguồn cung bị gián đoạn, với cổ phiếu năng lượng tăng 1,3%.

Mặt khác, dữ liệu mới từ thị trường cho thấy, hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đồng euro đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm trong tháng 9 vừa qua. Trong đó, lĩnh vực sản xuất của Đức cũng thu hẹp với tốc độ nhanh nhất trong một năm, dữ liệu PMI cho thấy.

Lĩnh vực sản xuất của Pháp cũng tiếp tục thu hẹp trong tháng 9, trong khi hoạt động sản xuất của Italy giảm tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 9.

Kết thúc phiên 1/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 39,70 điểm (+0,48%), lên 8.276,65 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 111,79 điểm (-0,58%), xuống 19.213,14 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 61,68 điểm (-0,81%), xuống 7.574,07 điểm.

Giá dầu thô tăng vọt sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel để trả đũa cho Hezbollah.

Kết thúc phiên 1/10, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,66 USD (+2,4%), lên 69,83 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,86 USD (+2,6%), lên 73,56 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục