Lo ngại dịch bệnh, TP.HCM quyết định không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

0:00 / 0:00
0:00
Tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trưa 26/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5.
Trước đó, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa tại 5 địa điểm. Trước đó, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa tại 5 địa điểm.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, các hoạt động văn hoá, nghệ thuật phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh: “Việc bắn pháo hoa thật sự rất khó kiểm soát dịch COVID-19 bởi biến thể mới phát tán rất nhanh. Dù chúng ta có những quyết định, kế hoạch bắn pháo hoa trước đó nhưng phải dừng lại, ngành văn hoá thể thao du lịch phải thông cảm”.

Trước đó, Sở Văn hoá – Thể thao TPHCM đề xuất 5 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn gồm 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và Công viên Ánh Sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá, dù TPHCM đã có hơn 70 ngày kiểm soát tốt dịch COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng ở các nước lân cận như Campuchia, Thái Lan và Lào đang báo động, do đó thành phố phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch an toàn.

Ông Phong đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc 5K, bắt buộc đeo khẩu trang ở các sự kiện đông người, nơi công cộng, trên phương tiện giao thông, sân bay, chợ, siêu thị, trường học… Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đánh giá và cập nhật tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên bản đồ chống dịch.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục