
Sáng ngày 13/3, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh (SN 1978, trú tại Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 21/3/2006, Lý Thị Trúc Quỳnh bị khởi tố cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt hơn 22,5 tỷ đồng, trong đó, bị hại lớn nhất của Quỳnh trong vụ án này là chị Lê Thị Trúc Quỳnh, bị lừa hơn 14 tỷ đồng.
Đến tháng 9/2010, Quỳnh bị TAND Hà Nội kết án tù chung thân với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ, Lý Thị Trúc Quỳnh được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Quỳnh tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách dựa vào tư cách pháp nhân của CTCP Thương mại và Du lịch AT69, mua xe ô tô, xe máy ngoài thị trường, sau đó bán cho khách với giá rẻ, chịu bù lỗ để khách tin tưởng đặt nhiều tiền mua xe, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.
Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010, sau khi các khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền mua xe, Quỳnh đã chiếm đoạt của 28 bị hại với tổng số tiền là 38,8 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ông Nguyễn Thanh Minh 2,8 tỷ đồng, Đỗ Văn Khôi 2,6 tỷ đồng, chị Phạm Phương Thu 2,9 tỷ đồng, chị Phạm Thị Mừng 3,4 tỷ đồng…
Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án cao nhất, , trong khung hình phạt dành cho tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chung thân, đồng thời yêu cầu bị cáo phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chiều mai (ngày 14/3) Tòa sẽ tuyên án.