
Khi Jasmine Elkin thử nghiệm phần mềm xác định độ tuổi mà Australia có thể sử dụng để cấm trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, cô bé đã rất kinh ngạc khi thấy một số phần mềm có thể xác định tuổi của một người đến chi tiết từng tháng. Tuy nhiên, Elkin vẫn nghi ngờ liệu nó có hiệu quả không.
"Mọi người sẽ luôn tìm cách đánh lừa các phần mềm này", hãng tin Reuters dẫn lời nữ sinh 13 tuổi cùng với 30 học sinh khác đã tham gia thử nghiệm năm phần mềm kiểm tra độ tuổi dựa trên ảnh chụp vào tháng 5.
"Họ có thể nhờ anh trai hoặc chị gái của mình chụp ảnh. Và nếu điều đó xảy ra thì không có phần mềm nào phát hiện ra được”, Elkin cho biết.
Quan điểm của Elkin phản ánh một trong những mối quan tâm chính của những người ủng hộ quyền bảo vệ trẻ em, các công ty công nghệ và thậm chí cả những người tổ chức thử nghiệm về công nghệ mà Australia hy vọng sẽ cho phép nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Tất cả các nhóm người này đều chỉ ra thanh thiếu niên sẽ tìm cách “qua mặt” các phần mềm.
Từ tháng 12, các công ty truyền thông xã hội như Meta sở hữu hai trang mạng Facebook và Instagram, Snapchat và TikTok sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 49,5 triệu đô la Australia (32,17 triệu USD) nếu họ không thực hiện những "bước hợp lý" để chặn người dùng trẻ tuổi với mục đích bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Các nền tảng này cho biết người dùng phải ít nhất 13 tuổi mới được đăng ký mở tài khoản.
Hiệu quả của lệnh cấm có thể tác động đến một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới và các chính phủ đang tìm cách kiểm soát chúng như Anh, Pháp và Singapore cũng đều đang nỗ lực ngăn trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội.
"Mọi người đều đang hướng đến Australia. Australia thực sự nên tập trung vào công nghệ, thử nghiệm mạnh mẽ và đảm bảo phạm vi của dự án thực tế phù hợp với nhu cầu mà họ đang cố gắng giải quyết", Colm Gannon, Tổng giám đốc điều hành của Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị bóc lột tại Australia, cho biết.
Những người tổ chức thử nghiệm các phần mềm hồi tháng 5 cho biết mục đích của cuộc thử nghiệm là để xác định xem phần mềm có hoạt động như đã cam kết hay không. Cho đến nay đã có 60 phát minh được thử nghiệm.
Các nhà tổ chức thử nghiệm cho biết hoạt động này cũng nêu bật kỹ năng học hỏi công nghệ của thanh thiếu niên để “lách luật”, Andrew Hammond, Tổng giám đốc tại nhà thầu công nghệ KJR, đơn vị điều hành thử nghiệm, cho biết.
Các nhà tổ chức sẽ trình bày tổng quan kết quả trong ngày 20/6 và gửi báo cáo chi tiết cho chính phủ vào cuối tháng tới.
Phản ứng của thanh thiếu niên Australia
Đối với một số thanh thiếu niên Australia tham gia thử nghiệm, mô hình này vẽ cho họ về viễn cảnh sau sáu tháng nữa. Theo luật, họ sẽ không còn được phép sử dụng mạng xã hội như hiện nay. "Cháu sử dụng nó rất nhiều, nhưng cháu vẫn có thể sống nếu không có nó", Charlie Price, 14 tuổi, học sinh trường Canberra, chia sẻ.
"Cháu biết có những người sẽ thực sự bị sốc và khó chịu", Price, người sử dụng Snapchat, Instagram và nền tảng nhắn tin Discord, đã lên kế hoạch lấy số điện thoại của những người bạn trực tuyến của mình trước tháng 12.
Emanuel Casa (15 tuổi), cho biết những người tham gia thử nghiệm đã cố gắng kiểm tra các sản phẩm để đảm bảo dễ dàng và chính xác, nhưng "không ai tìm cách đánh lừa các sản phẩm này”.
Theo ông Hammond, cách nhanh nhất để xác định độ tuổi của người dùng là dùng phần mềm đánh giá khuôn mặt trong những bức ảnh được đăng tải. Các phần mềm liên quan đến thông tin chi tiết về thẻ tín dụng không thực tế vì ít thanh thiếu niên có thẻ riêng.
Ông Hammond cho biết chính phủ sẽ cần quyết định mức độ tin cậy của phần mềm mà họ sẵn sàng chấp nhận. Hầu hết những người thử nghiệm đều được xác định với gần độ tuổi thực, nhưng một người bạn của Elkin, 13 tuổi, đã được một phần mềm chỉ ra là 42 tuổi.
"Hiện tại không có thước đo nào để đánh giá độ chính xác nào là hiệu quả. Chúng cần phải có hiệu quả 70% hay 80% hay 100%?. Cho đến nay, chính phủ vẫn chưa chỉ ra rằng họ sẽ áp dụng một giải pháp cụ thể nào", ông Hammond nói.