Liên minh châu Âu công bố gói hỗ trợ 50 tỷ euro cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
Một quan chức cấp cao EU cho biết gói hỗ trợ gồm 33 tỷ euro trợ giúp tài chính vĩ mô giúp bổ sung ngân khố quốc gia của Ukraine và dự kiến được đưa ra sau điều chỉnh ngân sách 2021-2027 của khối.
Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN) Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 20/6 thông báo gói hỗ trợ Ukraine trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD).

Gói hỗ trợ này, dự kiến sẽ được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố, được đưa ra sau điều chỉnh ngân sách 2021-2027 của khối và trước thềm một hội nghị quốc tế tại London (Anh) trong 2 ngày 21-22/6 về việc gây quỹ giúp tái thiết Ukraine sau xung đột.

Một quan chức cấp cao EU cho biết gói hỗ trợ gồm 33 tỷ euro trợ giúp tài chính vĩ mô giúp bổ sung ngân khố quốc gia của Ukraine. Trong đó riêng trong năm 2023, EU đã cam kết cung cấp 18 tỷ euro.

Trước thềm hội nghị quốc tế tại London, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Kiev tìm kiếm 40 tỷ USD cho giai đoạn đầu của Kế hoạch Green Marshall tái thiết nền kinh tế sau xung đột.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ cần hơn 400 tỷ USD, gấp 3 lần GDP của nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/6 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD dành cho Ukraine, trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn dược và phương tiện quân sự.

Đây là gói viện trợ thứ 40 của Washington dành cho Kiev bằng cách sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (PDA), cho phép Chính phủ Mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Là một phần của gói viện trợ mới nhất, Ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS), đạn dược cho Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155mm, hệ thống phòng không Stinger và vũ khí chống tăng.

Ngoài ra, gói viện trợ này còn bao gồm 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe bọc thép chở quân Stryker, thiết bị liên lạc an toàn và hơn 22 triệu viên đạn dành cho vũ khí hạng nhẹ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington đã cung cấp khoảng 40 tỷ USD để đảm bảo an ninh cho Kiev kể từ ngày 24/2 năm ngoái, thời điểm bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục