Liên Hợp Quốc lần đầu “phá lệ” sau 75 năm

Sau 75 năm thành lập, Liên Hợp Quốc đã lần đầu phá lệ khi tuyên bố các lãnh đạo quốc gia sẽ không tới tham dư kỳ họp Đại hội đồng thường niên ở New York, Mỹ năm nay do đại dịch Covid-19.
Một phiên họp ở Liên Hợp Quốc (Ảnh minh họa: Reuters). Một phiên họp ở Liên Hợp Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tijjani Muhammad-Bande ngày 8/6 cho biết các nhà lãnh đạo thế giới tháng 9 năm nay sẽ không tới New York, Mỹ để tham gia kỳ họp thường niên.

“Các nhà lãnh đạo thế giới không thể tới New York vì họ không thể đơn giản là đến một mình. Một tổng thống, một nhà lãnh đạo không đi một mình và giờ đây họ không thể mang một phái đoàn lớn tới New York giữa đại dịch”, ông Muhammad-Bande cho hay.

Theo AP, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo sẽ không đích thân tới tham gia một kỳ họp Đại hội đồng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ông Muhammad-Bande cho biết ông dự kiến sẽ công bố trong 2 tuần tới cách mà các nguyên thủ quốc gia, và lãnh đạo chính phủ 193 nước sẽ phát biểu về những vấn đề “nóng” trên toàn cầu trong Cuộc tranh luận chung giữa các lãnh đạo.

“Chúng tôi sẽ không mời họ đích thân tới như 74 năm qua, nhưng cuộc họp sẽ diễn ra”, ông Muhammad-Bande khẳng định,

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tháng trước nói rằng cuộc họp Đại hội đồng sẽ bị thu hẹp quy mô vì dịch bệnh.  

Ông Guterres gợi ý rằng các lãnh đạo nhà nước và chính phủ sẽ phát đi các thông điệp được ghi hình từ trước tại kỳ họp, trong khi mỗi quốc gia sẽ cử có một nhà ngoại giao đại diện tham gia trực tiếp ở hội trường.

Ông Muhammad-Bande cho biết vào cuối tháng 9, có thể các quy định đã cho phép hàng trăm người có thể tụ họp trở lại ở hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Năm nay, Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm thành lập và họ dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động đơn lẻ để đánh dấu từng mốc lịch sử, bắt đầu từ ngày 26/6, khi Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký kết ở San Francisco, Mỹ.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục