Lát cắt thị trường tiền tệ năm 2010

(ĐTCK-online) Trải qua 2 năm (2008 - 2009), trước bối cảnh thị trường nhiều khó khăn do tác động bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu, các ngân hàng Việt Nam đã dần trưởng thành và chuyên nghiệp hơn. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2009 có phần khiêm tốn, nhưng phần lớn ngân hàng đều sớm hoàn tất kế hoạch. Bước sang năm 2010, tình hình kinh tế tươi sáng hơn, từ đó hoạt động của ngành tài chính dự báo sẽ có sự bứt phá. Song để đề phòng nguy cơ lạm phát bùng phát nên mục tiêu kiểm soát tăng trưởng tín dụng vừa được Chính phủ đưa ra ở mức 25%, thấp hơn nhiều so với năm 2009. Vì vậy, thách thức đối với hoạt động của ngành vẫn song hành với cơ hội trong năm 2010. ĐTCK xin giới thiệu nhận định của một số ngân hàng.

Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB

Hiện vẫn còn hơi sớm để đưa ra nhận định về tình hình thị trường năm 2010, nhưng có thể nói rằng, trong năm qua kinh tế Việt Nam ít bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính. Sự phục hồi của nền kinh tế đã rõ nét hơn, nhưng có khả năng chưa bền vững. Cơ hội cho

hoạt động của ngành ngân hàng trong năm 2010 là rất lớn. Một phần, do tình hình kinh tế toàn cầu đã qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm tới dự báo ở mức 4%. Mức tiêu thụ của các thị trường trên thế giới cũng sẽ tăng hơn so với 2 năm qua, cho dù chưa đạt được mức như mong muốn. Bên cạnh đó, còn có một cơ hội khác là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới cũng chưa muốn vội mở rộng hoạt động ra các nước, trong đó có thị trường Việt Nam. Do đó, không cần đến bảo hộ, các ngân hàng nước ngoài vẫn chưa muốn vào Việt Nam, do còn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, rủi ro vẫn rình rập. Trong đó, có cả rủi ro từ bên ngoài và bên trong.

Vì vậy, các nhà điều hành ngân hàng trong năm 2010 vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Điều quan trọng là việc đối phó của từng ngân hàng, với các công cụ khác nhau hay nói cách khác, tính dự báo và lượng hóa là hai yếu tố quan trọng.

 

Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc VietBank

Bước sang năm 2010, khi gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn bằng VND chấm dứt, các DN cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là năm các chính sách tiền tệ, tài khóa mà Chính phủ, NHNN thực hiện trong năm 2009 sẽ phát huy tác dụng. Trong năm 2010, Chính phủ, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định, đảm bảo phát triển kinh tế vĩ mô và ngăn ngừa lạm phát quay trở lại. Tình trạng nhập siêu sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới cung - cầu ngoại tệ. Nhìn chung, năm 2010 tình hình thị trường không phải là quá khó khăn nhưng cũng không hề thuận lợi. Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng cần hết sức chú trọng thanh khoản. Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với phát triển ngân hàng trong bất cứ thời điểm nào.

Chiến lược phát triển của VietBank trong năm tới là đẩy mạnh tốc độ phát triển mạng lưới, nâng số chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước lên 100 điểm vào cuối năm 2010. Đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự, xây dựng môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ hấp dẫn người lao động; ưu tiên quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng; việc phát triển tín dụng phải đảm bảo thận trọng, an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc OceanBank

Hoạt động ngân hàng năm 2009 tuy đã bớt khó khăn do nền kinh tế bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, bước sang năm 2010 khó khăn chưa phải đã hết do cạnh tranh gay gắt về thị phần huy động vốn, lãi suất

huy động bị đẩy lên cao, thu hẹp khoảng cách giữa lãi suất huy động và cho vay. Hơn nữa, doanh nghiệp đóng vai trò là đầu ra và đầu vào của ngân hàng, nhưng hệ thống doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi sau khủng hoảng. Thêm vào đó, Chính phủ vừa kết thúc hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn, mức lãi suất hỗ trợ trung, dài hạn cũng giảm xuống từ 4% xuống 2%, diễn biến tỷ giá và hiện tượng căng thẳng ngoại tệ vẫn còn. Tất cả yếu tố trên làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ tín dụng của doanh nghiệp và chắc chắn ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, năm 2010 OceanBank vẫn xác định đạt tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu từ 25 - 30%, OceanBank đã có kế hoạch cụ thể để nỗ lực đạt được chỉ tiêu đề ra.

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank

Tôi cho rằng, năm 2010 khá lạc quan cho hoạt động của ngành. Kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển tốt. Hoạt động của ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng trên cơ sở có sự kiểm soát và chuẩn mực hơn để phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam. Khu vực châu Á nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Theo tôi, khủng hoảng đã phần nào chạm đáy và kinh tế đang dần phục hồi, tùy từng quốc gia khác nhau.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2010 của Sacombank cũng dựa trên tình hình của kinh tế, với tổng tài sản trong năm dự kiến sẽ được tăng lên 150.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động là 130.000 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2009; dư nợ cho vay đạt 82.000 tỷ đồng, tăng khoảng 40 - 45% so với năm 2009. Còn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong năm 2010 dự kiến đạt khoảng 2.600 tỷ đồng, tăng 63% so với năm trước. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng trong năm mới sẽ được nâng lên 300 điểm.

Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Phó tổng giám đốc thường trực Western Bank

Đối với ngành ngân hàng, năm 2010 chắc chắn tốt hơn 2009 do nền kinh tế thế giới đang hồi phục, nền kinh tế trong nước cũng dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ. Dự kiến, cả năm 2009, lợi nhuận trước thuế của Western Bank sẽ đạt 160 tỷ đồng, đúng mức kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2009. Trong năm 2010, ngành ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội hơn để tăng trưởng lợi nhuận và quy mô, song thách thức cũng sẽ đi kèm. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng nói chung và Western Bank nói riêng năm qua có bị ảnh hưởng do việc áp dụng các chính sách tiền tệ của Chính phủ. Tuy nhiên, Western Bank hoàn toàn ủng hộ các chính sách này trong tình thế Chính phủ vừa phải đảm bảo tăng trưởng, vừa phải kiểm soát lạm phát.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó tổng giám đốc HDBank

Năm 2010 cũng là cơ hội và cũng không thiếu thách thức trong mục tiêu đưa HDBank phát triển lên một tầm cao mới. HDBank sẽ triển khai hệ thống thẻ thông minh HDCard vào đầu năm 2010. Đồng thời, Ngân hàng sẽ mở rộng quy mô hoạt động lên hơn 100 điểm khắp cả nước. Để phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi đã đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo HDBank để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập, tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 30% so với năm trước, kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế tỷ lệ nợ xấu mức dưới mức 1,5%.

Vân Linh thực hiện
Vân Linh thực hiện

Tin cùng chuyên mục