Lắng nghe nhịp đập thị trường

(ĐTCK) Hoà mình cùng nhịp sống của cộng đồng nhà đầu tư, nỗ lực kết nối với các chuyên gia và doanh nghiệp là cách mà một phóng viên trẻ như tôi cố gắng thực hiện, nhằm kịp thời phản ánh trên mặt báo, mang đến thông tin hữu ích cho các bên liên quan.
Kỳ vọng của hầu hết nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán là rất lớn

1. Sau vài năm làm báo, đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn là một phóng viên trẻ cần trau dồi thêm về nhiều mặt để có các bài viết chất lượng hơn. Đa dạng nguồn tin là một trong những nội dung tôi chú trọng thực hiện. Tôi cố gắng đến nhiều nơi nhằm kết nối với nhiều người, từ các chuyên gia chứng khoán, giảng viên đại học, luật sư kinh tế, tư vấn tài chính, lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán hiện có hơn 90% là những nhà đầu tư cá nhân mang “màu sắc” và quan điểm riêng, âm hưởng từ mỗi nhà đầu tư tạo nên bức tranh tổng hoà đa sắc và thú vị cho thị trường. Nhằm đồng điệu hơn khi tiếp cận những người cùng “tần số”, tôi cũng trở thành một nhà đầu tư và đăng ký tham gia các buổi talkshow, toạ đàm, workshop do các công ty chứng khoán, đơn vị tư vấn tài chính, cơ quan báo chí tổ chức để hiểu hơn về thị trường và làm quen với những nguồn tin tương lai.

Ban đầu, với tâm lý e ngại của một người trẻ và non nghề, tôi không dám chủ động làm quen và rụt rè khi tương tác. Nhưng đi nhiều thành quen, tôi dần mạnh dạn, cởi mở trong việc gặp gỡ, trao đổi với mọi người và được lắng nghe những câu chuyện thú vị. Dần dà, tôi nghe được nhiều câu chuyện vừa đời thường, vừa gắn với thị trường chứng khoán, cũng là những bài học, nguồn tin quý giá của mình.

Nhu cầu thông tin về doanh nghiệp, về thị trường, cũng như kinh nghiệm đầu tư nhằm nâng cao khả năng thành công trên thị trường chứng khoán là rất cao.

Trong một hội quán chứng khoán mà tôi tham gia, tuổi tác hay kinh nghiệm đầu tư không tạo ra bất cứ khoảng cách nào giữa các thành viên. Có những nhà đầu tư bỏ công sức, thời gian chạy từ các tỉnh xa đến để nghe chuyên gia, “chứng sĩ” khác trao đổi, chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, về thị trường, cũng như kinh nghiệm đầu tư, nhằm nâng cao khả năng thành công trên một thị trường tài chính bậc cao. Tại đây, tôi nhận thấy rằng, nền tảng kiến thức về kinh tế, tài chính doanh nghiệp, phân tích đầu tư của không ít người còn hạn chế, nhưng kỳ vọng rất nhiều vào một kênh đầu tư sinh lời là chứng khoán.

Trong những buổi tụ họp này, có các nhà đầu tư đặt câu hỏi rất cơ bản, mà nhiều khi những người làm báo thường bỏ qua, nên mỗi khi đặt bút viết bài, tôi thường viết theo hướng đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu kiểu “mì ăn liền” nên có thể không sâu sắc và hấp dẫn đối với những nhà đầu tư lão luyện. Tuy nhiên, chính những câu hỏi đơn giản của nhà đầu tư giúp tôi phát hiện những vấn đề mình cần khai thác sâu, đồng thời giúp bồi đắp kiến thức cho bản thân.

2. Tôi từng gặp một nhà đầu tư bất động sản, tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2021, với 2 lý do chính: một là, thấy mọi người xung quanh lãi quá nên ham; hai là, việc kinh doanh bất động sản đóng băng vì Covid-19 khiến các dự án không được triển khai.

Quan điểm của nhà đầu tư này là không được để tiền nhàn rỗi, tiền phải “đẻ” ra tiền nhiều hơn so với gửi ngân hàng, nên khi bất động sản “bất động”, anh chuyển sang kênh chứng khoán và bám trụ cho đến nay.

Mặc dù “thị trường ưu ái nhà đầu tư mới”, nhưng anh vẫn coi chứng khoán là kênh sinh lời bổ sung bên cạnh bất động sản. Anh chia sẻ hồi tháng 7/2024, anh đang thầu, thuê những căn nhà có diện tích lớn, thiết kế lại làm các căn hộ, chung cư mini và cho thuê lại với giá cao.

Khi được hỏi, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, khách hàng có chấp nhận thuê những sản phẩm đắt đỏ, anh cho biết, bí quyết là nhờ có các mối quan hệ thân thiết trong ngành nên có những đối tác vừa giúp tiết giảm chi phí, vừa tiết kiệm thời gian trong việc thiết kế, decor lại nhà cửa.

Thông thường, chủ nhà sẽ cho người thuê được miễn, giảm tiền thuê nhà trong 1 - 2 tháng đầu để trang trí lại, nên anh nỗ lực decor nhanh để sớm cho thuê lại, từ đó thu hồi vốn đầu tư và thực hiện xoay vòng. Anh cũng áp dụng chiến lược này trên thị trường chứng khoán, với việc đặt mục tiêu trong thời gian bao lâu thì phải xoay vòng vốn, tín hiệu nào thì xoay vòng, tập trung vào các cổ phiếu mà anh có sự hiểu biết và gần gũi với công việc chính như vật liệu xây dựng, bất động sản.

3. Những cuộc trao đổi với các nhà đầu tư cho thấy, kỳ vọng của hầu hết nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán là rất lớn, nhưng họ có nhiều câu hỏi, vấn đề cần được giải đáp. Đây cũng là đề tài để phóng viên cần “lần mò”, khai thác sâu hơn, đem lại cho nhà đầu tư những giá trị thiết thực.

Tại hội thảo với chủ đề “Cơ hội đầu tư cuối năm 2024” do Báo Đầu tư tổ chức vào tháng 7/2024, có hàng vạn lượt xem trên các nền tảng phát sóng với các dòng bình luận dày đặc. Theo thời gian thực hội thảo diễn ra, đến mỗi nội dung được các chuyên gia bàn luận, nhà đầu tư đã để lại những câu hỏi liên quan hoặc nêu quan điểm dưới nhiều góc độ, đến khi các diễn giả giải đáp thắc mắc, thoả mãn được cơn khát thông tin chuyên sâu, nhà đầu tư mới chuyển sang vấn đề khác và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp.

Đến mùa đại hội đồng cổ đông, đây là thời điểm các phóng viên nghe được nhiều nhất những câu chuyện, thông tin từ doanh nghiệp và cổ đông. Mỗi câu hỏi cổ đông chất vấn ban lãnh đạo đều là những câu chuyện, vấn đề, gợi mở đề tài, mở ra vấn đề để báo chí “chạm” đến nhà đầu tư hơn.

Thực tế, không hiếm những cổ đông đã lớn tuổi vẫn cần mẫn tham gia cuộc họp, có những gương mặt tôi còn nhớ nguyên sau một năm gặp lại. Họ đến để nghe lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ chiến lược, định hướng kinh doanh và những câu hỏi cổ đông đặt ra nhiều nhất liên quan đến kế hoạch đầu tư mới, kế hoạch gọi vốn, tỷ lệ chia cổ tức…

Chính việc đi để lắng nghe cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư, giúp phóng viên chọn đề tài có trọng điểm và gần gũi, đáp ứng đúng nhu cầu.

Trong thế giới thông tin đa chiều của thị trường chứng khoán, việc lắng nghe nhịp đập thị trường, nắm bắt những vấn đề nhà đầu tư quan tâm là yếu tố tiên quyết đối với các phóng viên tài chính - chứng khoán để có được các bài viết chứa đựng những thông tin hữu ích cho đối tượng độc giả chính là công chúng đầu tư.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục