Dữ liệu mới nhất cho thấy CPI của Mỹ đã tăng 2,3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, chậm lại so với mức tăng 2,4% của tháng 3 và thấp hơn dự báo là 2,4% của các nhà kinh tế. Đây là mức tăng trên cơ sở hàng năm thấp nhất kể từ tháng 2/2021, trước khi lạm phát tăng mạnh dẫn tới chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trên cơ sở theo tháng, CPI tăng 0,2% trong tháng 4, thấp hơn mức 0,3% mà các nhà kinh tế ước tính, sau khi tăng 0,1% vào tháng 3.
Loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng, CPI cơ bản đã tăng 0,2% trong tháng 4 so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,1% của tháng 3. So với cùng kỳ năm trước, CPI cơ bản tăng 2,8%, không thay đổi so với tháng trước.
Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của tháng 4 có thể chỉ ghi nhận các mức thuế quan, bao gồm thuế liên quan đến fentanyl đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 10% lên 20% và mức thuế 25% đối với ô tô và xe tải nhẹ nhập khẩu được áp dụng trước thông báo vào ngày 2/4 của Tổng thống Donald Trump.
Trong khi Tổng thống Trump đã tạm dừng thuế quan trong thời hạn 90 ngày đối với hầu hết các mức thuế đối ứng cụ thể với từng quốc gia vào tháng 4, nhưng mức thuế chung 10% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu vẫn được áp dụng. Các nhà kinh tế dự kiến tác động từ thuế quan đối với giá sẽ bắt đầu xuất hiện đáng kể bắt đầu từ báo cáo CPI của tháng 5.
Mới đây, Mỹ và Trung Quốc đã có bước tiến lớn hướng tới việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại, với việc Mỹ đồng ý cắt giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 30% trong 90 ngày tới. Thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc cũng sẽ giảm xuống còn 10%.
Các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ gia tăng trong năm nay do ảnh hưởng của thuế quan, nhưng có lẽ không tăng mạnh như dự đoán trước khi có quyết định hoãn thuế trong thời hạn 90 ngày giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho phép Fed duy trì lập trường chờ đợi và quan sát. Các nhà kinh tế cũng cho rằng căng thẳng thương mại dịu đi sẽ giúp nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái, mặc dù tăng trưởng có thể chậm lại trong năm nay.
Kathy Bostjancic, nhà kinh tế trưởng tại Nationwide cho biết: "Lạm phát có thể sẽ tăng ở mức thấp hơn, đạt đỉnh khoảng 3,4% trong quý IV năm nay so với cùng kỳ năm ngoái thay vì dự báo trước đó của chúng tôi là 4%...Tăng trưởng kinh tế vẫn chậm lại vì thuế quan sẽ cao hơn so với thời điểm trước khi Tổng thống Trump nhậm chức".
Fed có mục tiêu lạm phát là 2%. Trong cuộc họp chính sách tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi 4,25%-4,5%. Thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thực hiện nới lỏng chính sách vào tháng 9.