Lai Châu công bố quyết định điều động 2 bí thư huyện

0:00 / 0:00
0:00
Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, ông Tống Thanh Bình và bà Tẩn Thị Quế được điều động giữ chức Bí thư Thành phố Lai Châu và Bí thư huyện ủy Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định điều động ông Tống Thanh Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Lai Châu. Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định điều động ông Tống Thanh Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Lai Châu.

Theo đó, tại hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức chiều 9/3, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu đã công bố các quyết định về việc điều động ông Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 10/3/2021; điều động ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Tam Đường nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Trưởng Ban chuyên trách, Ban pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu từ ngày 10/3/2021; điều động bà Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh giữ chức Bí thư huyện ủy Tam Đường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng từ ngày 10/3/2021.

Trên cương vị mới, các ông, bà được điều động hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt trọng trách được giao.
Trên cương vị mới, các ông, bà được điều động hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Phát biểu chúc mừng các ông, bà được tín nhiệm điều động vị trí công tác mới, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, các ông, bà được điều động lần này sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực; nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục