Kỳ vọng “gỡ nghẽn” dòng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những chao đảo của thị trường tài chính toàn thế giới bắt nguồn từ phát biểu “diều hâu” của ông Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jack Holes không “bỏ qua” TTCK Việt Nam; song với nội lực riêng của mình, VN-Index đã sớm lấy lại được vùng cân bằng trên 1.250 điểm.
Kỳ vọng “gỡ nghẽn” dòng tiền

Trước nghỉ lễ Quốc khánh, diễn biến giao dịch trở lại kịch bản luân phiên tăng điểm giữa các nhóm ngành để giữ nhịp, bên cạnh đó thanh khoản xuống thấp ở những phiên thị trường giảm điểm khiến mối lo phân phối để kết thúc nhịp sóng hồi tạm gác sang một bên.

Một điểm được nhiều nhà đầu tư quan tâm là VN-Index đã bật tăng tốt khi chạm 1.250 điểm với thanh khoản tăng cao trong phiên đầu tuần qua khi giá trị giao dịch đạt gần 19.000 tỷ đồng, tăng 35% so với mức bình quân 20 ngày và là phiên có giá trị giao dịch cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Điều này cho thấy, lượng tiền chực chờ tìm cơ hội giải ngân ở vùng giá hấp dẫn là khá lớn.

Trước kỳ nghỉ lễ, mối quan tâm của nhà đầu tư hướng đến việc các ngân hàng thương mại được phân bổ cấp room tín dụng trở lại. Mức tăng trưởng tín dụng bổ sung trung bình ở nhiều ngân hàng được thị trường và khối chuyên gia công ty chứng khoán dự phóng là quanh 3%, một số ngân hàng lớn, có mức an toàn tài chính cao còn được kỳ vọng nâng thêm 5% room tín dụng.

So với con số tăng trưởng tín dụng hơn 9% mà các ngân hàng đã “tiêu hết” trong 7 tháng đầu năm, đây không phải là dư địa để có thể đẩy vốn xông xênh ra thị trường. Nhưng tình trạng khô hạn dòng tiền ở nhiều doanh nghiệp trong suốt 2 tháng qua khiến khó khăn chất chồng khó khăn và thực tế đã có những lãnh đạo doanh nghiệp phải chấp nhận bán tài sản cá nhân để cho công ty vay tiền cầm cự.

Vì thế, tuy không lớn nhưng việc cấp lại room tín dụng ở các ngân hàng được giới đầu tư kỳ vọng như “mở đường máu” cho hoạt động ở nhiều doanh nghiệp. Dòng tiền dễ thở hơn, như phản ứng dây chuyền sẽ phần nào giải tỏa bớt những bức bách và co cụm trên TTCK. Đây cũng là chủ đề được Đầu tư Chứng khoán tập trung phân tích trong mục Tiêu điểm số báo này.

Hiện tại, mức lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng đã vọt lên trên 7%/năm, xu thế tăng lãi suất dự báo sẽ còn tiếp diễn trong các tháng tới. Tuy nhiên, kênh chứng khoán vẫn tiềm ẩn vẻ hấp dẫn về khả năng sinh lợi nhuận, nếu nhà đầu tư chọn được cổ phiếu tiềm năng. Dòng tiền luôn luân chuyển để tìm kiếm các cơ hội, cũng tạo ra sự sôi động cho thị trường, được kỳ vọng sẽ có sắc xanh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thời gian vừa qua, dường như phong cách trading được nhiều nhà đầu tư lựa chọn, nhưng ở không ít cổ phiếu, trường phái nắm giữ cũng đem lại thành quả ngọt ngào. Phần lợi nhuận có được với không ít nhà đầu tư được coi như một bộ đệm để giảm xóc, giúp họ vững vàng vượt qua các phiên điều chỉnh của thị trường, đặc biệt là khi nắm giữ các cổ phiếu có định giá rẻ và triển vọng còn tích cực. Thời gian nắm giữ lâu đã được chứng minh bằng thực tế sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn so với việc trading hàng ngày.

Dù vậy, những ẩn số tháng 9 còn rất lớn và vì thế trong quá trình giao dịch, việc duy trì sự cân bằng trong trạng thái danh mục giữa tiền - hàng vẫn được những nhà đầu tư có kinh nghiệm lựa chọn. Sự rõ ràng trong chiến lược về mã nắm giữ và trading, cũng như sự tính toán cẩn trọng cho kế hoạch giao dịch giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn toàn cảnh về thị trường cùng trạng thái tâm lý ổn định (tránh được tâm lý hưng phấn, bi quan thái quá), từ đó nắm bắt được các cơ hội, khi các nhóm ngành liên tục chạy luân phiên.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 0.0 0.0% 154,884 tỷ
HNX 226.82 0.0 0.0% 1,394 tỷ
UPCOM 88.76 0.1 0.11% 447 tỷ