Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất dần thu hẹp, chứng khoán Mỹ mất điểm

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên thứ Tư (12/2), khi chỉ số lạm phát tăng nóng hơn dự kiến làm tăng thêm lo ngại rằng Fed sẽ không sớm cắt giảm lãi suất như kỳ vọng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 1/2025 đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn so với dự báo của các chuyên gia lần lượt là 0,3% và 2,9%.

Dữ liệu này củng cố thông điệp của Fed rằng họ không vội vàng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng không chắc chắn.

Giá cả tăng đã đưa ra một cảnh báo về việc Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chương trình nghị sự về thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, vốn đã bị các nhà kinh tế coi là nguồn cơn gia tăng lạm phát.

"Báo cáo CPI không phải là một thảm họa nhưng đó cũng không phải là những gì Fed muốn thấy", Robert Ruggirello, Giám đốc đầu tư, tại Brave Eagle Wealth Management cho biết.

Với dữ liệu trên, các nhà giao dịch hiện dự báo Fed chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% trong năm nay.

Kết thúc phiên 12/2: Chỉ số Dow Jones giảm 225,09 điểm (-0,50%), xuống 44.368,56 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 16,53 điểm (-0,27%), xuống 6.051,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 6,01 điểm (+0,03%), lên 19.649,95 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với các báo cáo lợi nhuận từ Heineken và ABN AMRO, mặc dù một số cảnh báo xung quanh dữ liệu lạm phát và chính sách thương mại của Mỹ khiến đà tăng bị kìm hãm.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,11% lên 547,78 điểm. Trong đó, cổ phiếu các ngân hàng dẫn đầu với mức tăng 1,1%,với ABN AMRO tăng 8,2% lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, sau khi kết quả quý IV của ngân hàng Hà Lan vượt kỳ vọng của thị trường.

Lĩnh vực thực phẩm và đồ uống theo sau mức tăng 1%, trong đó, Heineken tăng vọt 14,4% - mức tăng tốt nhất trong một phiên sau khi nhà sản xuất bia báo cáo lợi nhuận quý IV tốt hơn dự kiến, cùng thông báo khởi động kế hoạch mua lại cổ phiếu và dự báo lợi nhuận hoạt động tăng trưởng cao hơn nữa vào năm 2025.

Các công ty cùng ngành Anheuser-Busch InBev và Carlsberg cũng tăng tích cực, lần lượt 2,8% và 3,2%.

Mặt khác, cổ phiếu tiện ích giảm 1% do sự gia tăng của lợi suất trái phiếu châu Âu, sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh nhất trong gần 1 năm rưỡi vào tháng 1/2025, càng nâng cao khả năng Fed chỉ có thể giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Cùng với đó, các nhà đầu tư cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố chính sách thuế quan có đi có lại vào cuối ngày, có khả năng sẽ nhận được phản ứng mạnh mẽ của Liên minh châu Âu.

Kết thúc phiên 12/2: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 30,05 điểm (+0,34%), lên 8.807,44 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 110,20 điểm (+0,50%), lên 22.148,03 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 13,29 điểm (+0,17%), lên 8.042,19 điểm.

Giá dầu đã giảm sau khi có các gợi mở mới từ Mỹ đối với cách giải quyết chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Kết thúc phiên 12/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,95 USD (-2,66%), xuống 71,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,82 USD (-2,36%), xuống 75,18 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục