Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ bắt đầu từ cuối quý I/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông tin tại buổi Toạ đàm “Triển vọng kinh tế năm 2022 và Chính sách tài chính xanh” do Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Standard Chartered phối hợp tổ chức ngày 18/2, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, bắt đầu từ cuối quý I.

“Nhà máy có thể trở lại hoạt động hoàn toàn (sau khi đóng cửa từ quý III/2021) và nhờ sự khuyến khích của Chính phủ, sự phục hồi dự kiến sẽ diễn ra rõ ràng hơn vào tháng 3/2022. Đặc biệt, khi Việt Nam dự kiến mở cửa trở lại cho khách du lịch được tiêm chủng đầy đủ vào tháng 6 trong bối cảnh du lịch chiếm 10% GDP”, ông Tim nói.

Trong ngắn hạn, ông Tim cho rằng, Covid vẫn là một rủi ro chính. Mặc dù nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi kể từ tháng 10/2021, nhưng sự phục hồi vẫn chưa diễn ra trên diện rộng và hoạt động trong nước bị đình trệ. Số trường hợp mắc Covid của Việt Nam đã giảm gần đây với 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ, nhưng đại dịch vẫn là một nguy cơ.

Thậm chí, ông Tim khuyến cáo, Covid có thể tạm thời làm chậm sự phát triển trung hạn, tăng lạm phát. Cụ thể, ngày càng nhiều công ty toàn cầu đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam thay vì Trung Quốc như trước kia, nhưng Covid đã khiến quá trình này bị tạm dừng. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào đầu vào sản xuất và nguyên liệu thô từ nước ngoài tạo ra những rủi ro và có thể trở nên nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của Covid.

Đặc biệt, nếu làn sóng hiện tại tiếp tục (nghiêm trọng hơn do biến thể Omicron), nguồn tài chính có thể được phân bổ lại cho những khoản chi tiêu liên quan đến đại dịch thay vì chi tiêu cho phát triển. Lo ngại lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh các yếu tố từ phía cung do sự gián đoạn liên quan đến Covid, áp lực nhu cầu.

“Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023 là mức trong tầm tay. Đối với câu chuyện lạm phát năm 2022 không phải là điều quá quan ngại với dự báo 4,2%, nhưng năm 2023 là điều cần chú ý với dự báo hơn 5,5% khi giá dầu, lương thực, hậu cần… tăng giá”, ông Tim nói.

Liên quan đến vấn đề tỷ giá, ông Tim cho rằng, tốc độ tăng giá VND sẽ chậm lại,USD-VND đang tiến gần đến giới hạn của biên độ tỷ giá hối đoái và dự báo USD-VND ở mức 22.500 vào giữa năm 2022 và 22.300 vào cuối năm 2022.

Ông Tim nhấn mạnh: “Sự phục hồi có thể tăng lên rõ rệt vào năm 2022, bắt đầu từ cuối quý I và triển vọng trung hạn tích cực vẫn giữ nguyên. Việt Nam vẫn là trung tâm của khu vực ASEAN trong việc sản xuất hàng hoá điện tử và chuyển từ sản xuất công nghệ thấp sang công nghệ cao. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered cho biết thêm, chi phí lương gia tăng ở Trung Quốc và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp di dời hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc hoặc sử dụng chiến lược “Trung Quốc + 1”. Quá trình này sẽ còn tiếp diễn trong trung hạn và Việt Nam có thể sẽ tiếp tục là một một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Ben Hung, Tổng giám đốc, khu vực châu Á, Ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực châu Á, là thị trường tiềm năng, chiến lược của Ngân hàng Standard Chartered vốn 70% địa bàn kinh doanh ở khu vực châu Á dù hội sở tại Anh”.

Về kinh tế thế giới, ông Edward Lee, Chuyên gia kinh tế trưởng, khu vực ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ đạt 4% trong năm 2022, giảm so với mức 5,8% của năm ngoái. Nền kinh tế đã có mức phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ quá trình tiêm chủng vắc-xin được thúc đẩy và các gói kích thích của chính phủ. Tuy nhiên, mức nền cao trong năm ngoái, chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát gia tăng có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của nền kinh tế trong năm nay.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục