Kinh tế Đài Loan chuyển hướng sang Đông Nam Á

(ĐTCK) Nhà lãnh đạo mới của Đài Loan (Trung Quốc) đang thực hiện chiến lược thắt chặt hơn nữa mối liên kết kinh tế với khu vực Đông Nam Á, bớt phụ thuộc về kinh tế với Đại lục. Tuy nhiên, thực tế, Đài Loan đã thực hiện tốt điều này từ cách đây khá lâu.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các công ty Đài Loan vào 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua, theo số liệu của DBS Group Holdings Ltd.

Sự chuyển hướng tới các quốc gia Đông Nam Á đã được tiến hành trước cả khi giới chức Đài Loan đẩy mạnh thực hiện sáng kiến “Hướng Nam mới” với mục tiêu nhắm vào thị trường các nước thuộc ASEAN, khi các công ty Đài Loan đối mặt với lợi nhuận tại Đại lục giảm sút.

Trong khi nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, chi phí nhân công, tiền lương tăng cao, các quốc gia Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam lại nằm trong số những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, đồng thời có lợi thế nhờ kết cấu dân số tích cực. Theo Ma Tieying, nhà kinh tế học tại DBS Singapore, các công ty Đài Loan còn rất nhiều cơ hội để đẩy mạnh đầu tư FDI vào khu vực này.

“Nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, đang trong quá trình tái cân bằng và chi phí tiền lương tăng cao khiến các công ty Đài Loan phải xác định lại chiến lược đầu tư ra bên ngoài của mình. Trong khi đó, các thị trường Đông Nam Á đầy sức hút nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ, chi phí lao động thấp, đang trong quá trình cải cách và hội nhập kinh tế hơn nữa”, Ma Tieying cho biết.

 Mới đây, chính quyền Đài Loan đã quyết định dành 4,2 tỷ tân đài tệ (TWD), tương đương 131 triệu USD ngân sách cho sáng kiến “Hướng Nam mới” vào năm 2017. Trong đó bao gồm việc thiết lập cơ quan xúc tiến thương mại tại một số quốc gia, cung cấp học bổng, chương trình tu nghiệp, du lịch cho các sinh viên nước ngoài tại khu vực này.

Bà Thái Văn Anh, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, vừa nhận chức vào tháng 5/2016, đã cam kết sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc của kinh tế Đài Loan vào thị trường Đại lục. Hiện tại, khoảng 40% hàng hóa xuất khẩu của Đài Loan có đích đến là Trung Quốc, một tỷ lệ mà giới chức Đài Loan cho rằng không cân đối và đặt mục tiêu đưa về mức thấp hơn.

Kinh tế Đài Loan chuyển hướng sang Đông Nam Á ảnh 1 

Nhiều công ty Đài Loan hiện đang đặt các nhà máy sản xuất tại Đại lục, trong đó có nhà máy sản xuất iPhones của Hon Hai Precision Industry Co và con chip của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Về mặt kinh tế, sự chuyển hướng sang Đông Nam Á mang lại lợi ích rất rõ ràng cho các công ty Đài Loan, đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa giá trị thấp. Theo đó, mức lương trung bình hàng tháng tại Trung Quốc là 613 USD năm 2014, theo số liệu mới nhất từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), so với 215 USD tại Philippines, 197 USD tại Việt Nam và 183 USD tại Indonesia.

Pou Chen Corp, nhà sản xuất lớn nhất cho các thương hiệu giày thể thao nổi tiếng như Nike, Puma và Adidas, là ví dụ rõ ràng nhất cho xu hướng chuyển dịch sang Đông Nam Á của các công ty Đài Loan, theo Raymond Yeung, nhà kinh tế học tại Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Công ty này đã tiến hành mở rộng hoạt động sản xuất tại Đại lục từ cuối những năm 1980 và trong những năm gần đây đang thúc đẩy việc gia tăng sản lượng tại các nhà máy được đặt ở Việt Nam và Indonesia.

“Về mặt chính trị, chiến lược chuyển hướng sang Đông Nam Á có vẻ mới, tuy nhiên, về kinh tế, sự chuyển hướng này đã tồn tại khá lâu. Mọi quốc gia thuộc Đông Nam Á đều là mục tiêu tiềm năng của các doanh nghiệp Đài Loan. Đối với công ty Đài Loan, vấn đề số một là chi phí, vấn đề thứ hai là sự ổn định. Họ có xu hướng là nhà thầu, đứng trung gian trong chuỗi cung ứng, đồng thời rất giỏi trong việc quản lý quá trình sản xuất”, Yeung cho biết.

Trong chiến lược chuyển hướng này, một trong những trở ngại mà doanh nghiệp Đài Loan gặp phải là việc các quốc gia Đông Nam Á có sự chọn lọc hơn đối với các dự án đầu tư nước ngoài. Vụ việc tai tiếng gần đây nhất là Formosa Plastics Corp của Đài Loan đã xả thải khiến cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung Việt Nam.

Lam Phong (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục