Kinh doanh không đạt kỳ vọng, cổ phiếu Facebook giảm sốc 20%

Tài sản của Mark Zuckerberg chỉ còn chưa tới 70 tỷ USD, sau khi cổ phiếu mất gần 20% giá trị trong phiên giao dịch 25/7, do ảnh hưởng từ báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng.
Tài sản của Mark Zuckerberg, người sáng lập, của Facebook, chỉ còn chưa tới 70 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg. Tài sản của Mark Zuckerberg, người sáng lập, của Facebook, chỉ còn chưa tới 70 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Tài sản của Mark Zuckerberg, người sáng lập, CEO của Facebook, vừa sụt 16,8 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/7, khi cổ phiếu mạng xã hội này mất gần 20% giá trị vào lúc 17h37, giờ New York, do kết quả kinh doanh đáng thất vọng, theo Bloomberg Billionaires Index.

Con số 13,7 tỷ USD tài sản tăng thêm từ đầu năm đến giờ của tỷ phú 34 tuổi bị mất sạch. Hiện tài sản của Mark Zuckerberg còn chưa tới 70 tỷ USD.

Đầu tháng 7 vừa rồi, Zuckerberg đã vượt qua huyền thoại đầu tư Warren Buffett - Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway Inc, trở thành người giàu thứ 3 thế giới. 

Theo báo cáo từ công ty này, kết quả kinh doanh quý 2 và lượng người dùng truy cập trung bình hàng ngày của Facebook không đạt dự báo của các nhà phân tích.

Trong quý 2, doanh thu của mạng xã hội lớn nhất thế giới tăng 42%, lên 13,2 tỷ USD, trong khi dự báo của các giới phân tích phố Wall là 13,3 tỷ USD.

Tương tự, với người dùng mỗi ngày được kỳ vọng là 1,49 tỷ, thì thực tế Facebook chỉ đạt 1,47 tỷ. 

Số người dùng hàng tháng vẫn tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, đạt 2,23 tỷ, nhưng tăng trưởng ở thị trường Mỹ và châu Âu rất hạn chế, trong khi đây là các thị trường đem lại doanh thu quảng cáo lớn nhất cho Facebook.

Hơn nữa, mức tăng trưởng người dùng hàng tháng của Facebook ở quý trước đang là 13%.

Mạng xã hội này cũng đang phải vật lộn với luật về dữ liệu mới tại châu Âu, trước chỉ trích về chính sách nội dung và vấn đề bảo mật.


Theo Zing

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục