Kiều hối về TP.HCM đạt 3,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dòng kiều hối tiếp tục chảy mạnh về nước trong những tháng đầu năm 2021 bất chấp dịch Covid-19.
Kiều hối về TP.HCM đạt 3,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, 6 tháng đầu năm 2021 kiều hối chảy về địa bàn thành phố đạt 3,2 tỷ USD, tăng 22,34% so với cùng kỳ.

Trước đó, 5 tháng đầu năm 2021, kiều hối về TP.HCM đạt 2,6 tỷ USD và riêng trong tháng 5/2-21, lượng kiều hối chảy về địa bàn thành phố đạt 600 triệu USD.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Minh, lượng kiều hối về Thành phố được dự báo sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ USD trong năm nay, sau khi tăng 15% lên mức kỷ lục 6,1 tỷ USD vào năm 2020.

TP. HCM đã nhận được khoảng 50% trong tổng lượng kiều hối của cả nước những năm gần đây. Theo ông Minh, kiều hối đã tăng đột biến trong đại dịch, góp phần giúp Việt Nam giữ đồng tiền ổn định một cách đáng kể.

WB nhận định, kiều hối sẽ phục hồi vào năm 2021 và dự báo lượng kiều hối chuyển vào các quốc gia thu nhập thấp và trung bình sẽ tăng khoảng 5,6% lên mức 470 tỷ USD.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho biết, triển vọng sẽ phụ thuộc vào tác động của dịch Covid-19 đối với tăng trưởng toàn cầu và các biện pháp kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Theo báo cáo cập nhật dữ liệu kiều hối toàn cầu mới nhất được WB công bố, dòng kiều hối ở nước ngoài gửi về Việt Nam năm 2020 ở mức 17,2 tỷ USD, tăng gần 3% so với năm 2019 và cao hơn so với mức dự báo trước đó là chỉ đạt 15,68 tỷ USD.

Lượng kiều hối chuyển về nước tương đương 5% GDP năm 2020, giúp Việt Nam tiếp tục trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất về giá trị tuyệt đối và xếp thứ ba trong khu vực Đông Á - Thái Bình.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục