
Nhờ cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thời gian qua, nhiều khách mua nhà tại Khu đô thị Văn Phú đã chuyển về sinh sống. Đặc biệt, với việc bàn giao và đưa vào sử dụng 3 trường công lập, từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở với tổng mức đầu tư khoảng 99 tỷ đồng, tổng diện tích trên 2.500 m2, quy mô trên 2.300 học sinh, khu đô thị này đã chính thức hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng xã hội.
Nằm ở vị trí trung tâm hành chính mới của quận Hà Đông, Khu đô thị Văn Phú được khởi công từ cuối năm 2007. Sau 5 năm xây dựng, đến nay toàn bộ các khu nhà thấp tầng đã được bàn giao cho khách hàng. Khu sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao đã hoàn thành ngay từ năm 2010, trụ sở UBND phường Phú La đã được bàn giao vào đầu năm 2011. Hệ thống điện, nước sinh hoạt của dự án đã hoàn thành và bàn giao cho chi nhánh điện Hà Đông và Công ty Nước sạch Hà Đông từ đầu năm 2011 để phục vụ các hộ dân trong Khu đô thị. Hệ thống cây xanh các tuyến đường trong Khu đô thị đã được trồng hoàn chỉnh và đang được chăm sóc thường xuyên. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi trong Khu đô thị đang được khẩn trương hoàn thiện trong năm nay.
Lễ khai giảng năm học mới của Trường tiểu học Phú La trong Khu đô thị Văn Phú
Trong hai ngày 4/9 và 5/9 vừa qua, 3 trường học công lập trong Khu đô thị đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên với sự tham dự của gần hơn 2.000 em học sinh (các trường đã tổ chức tuyển sinh và dạy học từ tháng 8/2012) .
Với việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống trường học trong Khu đô thị, số lượng khách mua nhà chuyển về sinh sống đang có xu hướng tăng lên. Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 700 hộ gia đình chuyển về khu đô thị sinh sống. Trong khi nhiều khách mua nhà khác cũng đang dọn dẹp nhà cửa để chuyển đến sinh sống trong Khu đô thị.
Điều này cho thấy, hạ tầng xã hội, đặc biệt là đường sá và trường học là những nhân tố quan trọng, thu hút cư dân đến sinh sống tại các Khu đô thị. Việc đầu tư xây dựng đồng thời khu nhà ở và các công trình xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn về nguồn vốn hiện nay chứng tỏ chủ đầu tư có quyết tâm và tầm nhìn dài hạn.
Ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Hòa Phát Land cho rằng, việc một doanh nghiệp đẩy mạnh hoàn thiện các cơ sở hạ tầng xã hội trong khu đô thị chứng tỏ doanh nghiệp ấy đang rất nghiêm túc trong kinh doanh và muốn xây dựng thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản.
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng điểm Trường tiểu học Phú La, ông Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT Văn Phú Invest, chủ đầu tư Khu đô thị Văn Phú cho biết, mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng Văn Phú Invest vẫn đầu tư nguồn lực để hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống trường học ngay trong năm 2012. Việc này đánh dấu sự hoàn thiện của Khu đô thị. Ngoài ra, nó cũng đáp ứng nhu cầu rất cấp bách về trường học của các hộ dân đã chuyển đến sinh sống tại Khu đô thị và người dân phường Phú La, quận Hà Đông nói chung.
Với việc cả 3 trường công lập được đưa vào sử dụng, Khu đô thị Văn Phú đã cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội
Tham dự lễ khai giảng Trường tiểu học Phú La, ông Phạm Khắc Tuấn, Bí thư Quận ủy Hà Đông ghi nhận: “Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của CTCP Đầu tư Văn Phú (Văn Phú Invest), 3 trường học đã được tập trung nguồn lực đầu tư, kịp thời tuyển sinh, khai giảng… Trường tiểu học Phú La nằm trong một khu đô thị đẹp của quận Hà Đông, vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng, tới đây Trường sẽ trở thành một trong những trường học phát triển với chất lượng cao quy mô lớn”.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú La cho biết, Trường mới được bàn giao vào tháng 5/2012. Tuy nhiên, từ trước khi nhận bàn giao, nhiều người dân trong khu vực đã đến đăng ký cho con học và hài lòng với cơ sở vật chất rộng rãi, hiện đại của Trường. Đến nay, Trường tiểu học Phú La đã tuyển sinh được trên 900 học sinh, vượt kết quả điều tra phổ cập tiểu học của Phòng Giaó dục và đào tạo Hà Đông. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, tại các trường khác trong Khu đô thị như Trường mầm non Phú La, Trường THCS Phú La, số lượng học sinh đăng ký học cũng rất lớn (khoảng 500 em/trường) và đều vượt kết quả điều tra phổ cập THCS của Phòng Giáo dục và đào tạo Hà Đông.
Từ kinh nghiệm của các khu đô thị đã thành công cho thấy, việc đầu tư đồng bộ cho cơ sở hạ tầng cho các khu đô thị là vô vùng quan trọng và có thể xem là một trong những yếu tố quyết định cho việc thu hút cư dân đến ở. Bối cảnh thị trường khó khăn hiện nay cũng là cơ hội để khách hàng nhìn nhận rõ hơn các chủ đầu tư có năng lực và tầm nhìn, hướng đến những giá trị đích thực và bền vững cho sản phẩm của mình.