Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 41 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (hay còn gọi là Hậu “pháo”), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị đề nghị truy tố tới 3 tội danh, gồm: đưa hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
|
Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") đã đưa hối lộ nhiều cựu quan chức để được tạo điều kiện tham gia các dự án nhằm trục lợi. |
Cùng với đó, nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND một số tỉnh, thành và nhiều thuộc cấp bị cáo buộc có hành vi sai phạm, giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Hậu thực hiện hành vi phạm tội.
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị cáo buộc đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng, nhằm tác động đến các bị can là lãnh đạo một số địa phương để được tạo điều kiện tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã làm rõ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo khác trong vụ án gây thiệt hại của Nhà nước lên tới gần 1.000 tỷ đồng và gây nhiều hệ lụy cho xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành xác minh, làm rõ “đường đi” của số tiền hưởng lợi bất chính, qua đó đã kê biên, thu giữ triệt để các tài sản có liên quan để khắc phục tối đa thiệt hại.
Từ đó, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan tới hành vi sai phạm của các bị can; kê biên 1.440 bất động sản, 1.116.800 USD, 534 lượng vàng SJC.
Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu bị kê biên 1.419 bất động sản, trong đó có 1.156 thửa đất đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long tại dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng kê biên 36 thửa đất tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 200 thửa đất tại dự án Chợ đầu mối; 18 thửa đất đứng tên Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tại dự án Khu trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường và Khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan cũng nộp tiền khắc phục hậu quả gần 120 tỷ đồng và 90.000 USD; trong đó, Nguyễn Văn Hậu chỉ nộp khắc phục hậu quả 24,17 tỷ đồng.
Một số bị can khác như: Lê Duy Thành, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng và 830.000 USD; Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nộp 6 tỷ đồng và 20.000 USD; Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nộp 6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Khước, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc nộp khắc phục 3 tỷ đồng…