Khối ngoại ra sức xả hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ trong vòng 9 phiên giao dịch của tháng 5 khối ngoại đã bán ròng lên tới 6.500 ngàn tỷ đồng, trong đó riêng 2 phiên cuối tuần này họ bán ròng gần 2.800 tỷ đồng.
Ảnh: Shutterstock. Ảnh: Shutterstock.

Thống kê của Vietstock cho thấy, trong tháng 4 khối ngoại mua ròng trên HOSE hơn 660 tỷ đồng. Trong ngày mà VN-Index vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm (ngày ¼), khối ngoại chỉ mua ròng hơn 40 tỷ đồng.

Thế nhưng, sau cú vượt đỉnh đầy bất ngờ này, nhận thấy tâm lý của nhà đầu tư trong nước hưng phấn trở lại, ngay ngày hôm sau khối này đã đẩy mạnh mua ròng với giá trị lên tới hơn 700 tỷ đồng.

Ấn tượng nhất là hôm 9/4, họ mua ròng tới 2.300 tỷ đồng. Kể từ sau hôm đó cho tới hết tháng 4, họ chỉ mua ròng thêm 5 phiên với tổng giá trị đạt gần 1.400 tỷ đồng, trong khi đó giá trị bán ròng là gần 3.900 tỷ đồng.

Bước sang tháng 5, cho tới nay các nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua ròng duy nhất hôm 10/5 với giá trị rất nhỏ, hơn 90 tỷ đồng. Trong khi đó tổng khối lượng bán ròng của khối này hiện đã lên tới gần 6.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là trong phiên giao dịch hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần này, khối ngoại đã xả ròng rất mạnh. Nếu như trong phiên thứ Năm họ bán ròng gần 1.200 ngàn tỷ đồng thì trong phiên giao dịch cuối tuần họ lại tiếp tục bán ròng hơn 1.600 ngàn tỷ đồng. Tổng cộng, chỉ riêng trong tuần này nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 3.600 tỷ đồng.

Thống kê thị trường cho thấy, kể từ đầu tháng 5 trở lại đây, giá trị giao dịch trên HOSE ngày nào cũng đạt trên trên 20 ngàn tỷ đồng. Trong đó, phiên có giá trị cao nhất đạt trên 23 ngàn tỷ đồng (10/5) và phiên thấp nhất đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng (6/5).

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE kể từ đầu tháng cho tới ngày 14/5 đạt gần 196 ngàn tỷ đồng, trong khi đó khối ngoại đóng góp hơn 30.400 tỷ đồng, chiếm 16% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Đáng chú ý là kể từ năm ngoái cho tới nay, với sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư F0 Việt Nam, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không còn ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của nhà đầu tư trong nước.

Quan sát thị trường cho thấy, dòng tiền nội thời gian gần đây đã thừa sức hấp thụ hết khối lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài. Chính yếu tố này đã góp phần giữ cho thị trường được đứng vững trong những thời điểm khó khăn.

Một chuyên gia chứng khoán có nhiều năm kinh nghiệm cho rằng, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có đội ngũ phân tích chuyên sâu.

Việc đầu tư của họ là theo chiến lược đã vạch sẵn. Việc họ bán ra cổ phiếu có thể là do họ đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng, bất chấp việc cổ phiếu đó còn có tiềm năng tăng tiếp.

Tuy nhiên, việc họ bán ròng liên tục cũng có thể là dấu hiệu cho thấy giá trị cổ phiếu đang được thị trường định giá ở mức quá cao. Vì thế, các nhà đầu tư cá nhân nên hết sức tỉnh táo khi đầu tư tại thời điểm này.

Vũ Cường

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ